Truy tố 2 kẻ cướp tiền của trạm thu phí

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để tiến hành xét xử Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ quận 2, TP.Hồ Chí Minh) về tội cướp tài sản.

Các tang vật của vụ cướp được công an thu giữ

Các tang vật của vụ cướp được công an thu giữ

Quá trình điều tra công an xác định, Nam và Tuấn Anh đều là nhân viên Trạm thu phí đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) nhưng đã nghỉ việc. Vào đầu năm 2019, cả 2 hẹn nhau ở một quán cà phê (ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh) bàn về việc đi cướp tiền của trạm thu phí nói trên để tiêu xài.

* Mua súng mang đi cướp

Để thực hiện kế hoạch đã bàn, vào ngày 4-2, Nam và Tuấn Anh đến khu vực cầu vượt An Sương mua 1 xe máy biển số 51Y1-8975 của một người không rõ lai lịch. Sau đó lên internet tìm mua 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 bịch đạn bi và mua thêm 2 con dao, 1 cây ba trắc, búa, tua vít, kìm... để làm công cụ đi gây án

Bị can Nguyễn Vũ Hoàng Nam từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 4 năm tù về 2 tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Tuấn Anh từng bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Các đối tượng nghĩ vào những ngày Tết, nhân viên tại trạm thu phí sẽ lơ là, mất cảnh giác nên sau khi chuẩn bị xong các công cụ gây án, vào ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2019), Nam và Tuấn Anh chở nhau đến lô cao su thuộc xã Xuân Thạnh thay quần áo đã mua sẵn từ trước rồi tiếp tục điều khiển xe đến lô cao su phía sau trạm thu phí. Cả 2 đã dùng kìm cắt hàng rào dây kẽm để Nam leo vào bên trong.

Sau khi đã quan sát xung quanh, Nam leo ra ngoài và cùng Tuấn Anh mang tất cả hung khí theo bên mình. Cả 2 đột nhập vào bên trong trạm thu phí thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 7 giờ ngày 7-2, 2 kẻ cướp bịt mặt đi vào phía trong Phòng Kế toán của trạm thu phí thì nhìn thấy anh Trần Đông Nam (32 tuổi), chị Lê Thị Thơm (28 tuổi) và chị Hồ Thị Anh Thư (28 tuổi), đều là nhân viên của trạm thu phí đang làm việc. Nhanh như cắt, Nam dùng tua vít và súng khống chế anh Đông, chị Thơm và Thư, còn Tuấn Anh mở két sắt lấy tiền bỏ vào ba lô. Để uy hiếp các nhân viên, Nam đã bắn 1 phát súng vào bàn phím máy tính và đánh vào đầu anh Đông rồi thoát thân.

Sau khi lấy được 2 ba lô tiền, 2 đối tượng leo qua hàng rào tẩu thoát thì bị nhân viên tại trạm thu phí đuổi theo nên làm rớt 1 ba lô đựng 80 triệu đồng và một số hung khí, vật dụng.

* Trốn không thoát

Khi đã thoát khỏi sự truy đuổi, Tuấn Anh trốn vào lô cao su, còn Nam chạy xe đến khu vực khác thay giày, quần áo và dùng xăng đốt khẩu súng, đạn bi, các loại hung khí và vật dụng để phi tang. Tiếp đó, Nam mang ba lô tiền chạy vào Bệnh viện đa khoa khu vực TX.Long Khánh gửi xe nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Gửi xe xong Nam thuê xe khác đến khu vực TP.Hồ Chí Minh để nhờ 2 người quen giữ giùm tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Vì sợ ôm nhiều tiền sẽ dễ bị phát hiện nên Nam đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi một người bạn giữ giùm 500 triệu đồng. Quay về TP.Hồ Chí Minh, Nam dùng số tiền cướp được để mua 10 lượng vàng (gần 400 triệu đồng). Sau khi đã gửi số tiền cướp được ở nhiều nơi, Nam và Tuấn Anh hẹn gặp nhau tại Bến xe Miền Đông và rủ nhau đến Ga Sài Gòn để tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt giữ vào lúc 23 giờ cùng ngày.

Theo đại diện Công an tỉnh, tổng số tiền 2 đối tượng đã cướp lên đến gần 2,2 tỷ đồng. Để truy bắt 2 kẻ cướp, đơn vị đã phải huy động lực lượng từ Công an tỉnh đến các địa phương và cả chó nghiệp vụ vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều giờ truy lùng, Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng đã bỏ chạy theo hướng đi TP.Hồ Chí Minh nên nhờ sự hỗ trợ từ các lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Chỉ sau hơn 15 giờ gây án, các đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Sau khi 2 tên cướp bị bắt, Công an tỉnh đã thu hồi được hơn 1,7 tỷ đồng trả lại cho trạm thu phí. Cơ quan điều tra đang tạm giữ số vàng trị giá gần 400 triệu đồng để đảm bảo thi hành án. Số tiền còn lại hơn 100 triệu đồng, Nam khai trong quá trình bỏ trốn đã tiêu xài cá nhân và bị rớt một phần nên chưa thu hồi được.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201905/truy-to-2-ke-cuop-tien-cua-tram-thu-phi-2947866/