Truy tố 2 đối tượng người Đài Loan vận chuyển hơn 1,6kg Ketamine

Ngày 5/6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố các bị can Liu Ming Yang (SN 1985), và Jhu Ming Jyun (SN 1987), Quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy', quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 250 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, ngày 11/5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà không số, đường liên ấp 234, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Thu Vân là người ký hợp đồng thuê giúp Jhu Ming Jyun. Kết quả khám xét đã thu giữ 22 bao bì đựng chất màu nâu sệt để trong xe ô tô Inova BKS 51F - 940.39; 4 máy không có mô tơ, thiết bị điện không nhãn mác, 1 đầu thu camera an ninh, 2 valy...

 Đối tượng Jhu Ming Jyun bị bắt giữ.

Đối tượng Jhu Ming Jyun bị bắt giữ.

Qua giám định, chất màu nâu sệt là hơn 1,6kg ma túy loại Ketamine. Căn cứ vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13-5-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Jhu Ming Jyun, Liu Ming Yang, Nguyễn Thị Thu Vân, Tô Gia Mỹ. Quá trình tạm giữ điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Jhu Ming Jyun và Liu Ming Yang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Riêng Nguyễn Thị Thu Vân và Tô Gia Mỹ do hành vi không cấu thành tội phạm nên ngày 22/5/2019 đã được trả tự do.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17-1-2019, Liu Ming Yang và Chen Ming Kai là người Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tìm hiểu một số mặt hàng kinh doanh. Qua người bạn giới thiệu, đến sân bay Tân Sơn Nhất, Kai và Yang được Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983), ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đi taxi đến đón, đưa đi mua đồ và tìm thuê nhà để làm kho chứa hàng. Sau đó cả hai trở về Đài Loan.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường.

Cuối tháng 3/2019, Jhu Ming Jyun được Chen Ming Kai thuê sang Việt Nam nhận 4 máy ép bao bì với tiền công 10.000 NDT/tháng và bảo Jhu Ming Jyun liên hệ với Nguyễn Thị Thu Vân. Sau khi tìm được kho, Jyun nhờ Tô Gia Mỹ thuê xe cẩu chở 4 chiếc máy ép bao bì đến kho và thuê người lắp camera.

Cuối tháng 4/2019 hết hạn visa nen Jyun phải quay về Đài Loan để gia hạn, sau đó Jyun được Kai kết nối với Yang, bảo khi sang Việt Nam cứ việc làm theo chỉ đạo của Yang.

Ngày 7/5/2019, cả Jyun và Yang có mặt Việt Nam, hẹn gặp nhau ở nhà kho, tìm cách mở con lăn của máy ép để cất giấu ma túy nhưng không được, bèn thuê thợ hàn đến. Ngày hôm sau, Yang sai Jyun đi gặp một người đàn ông Trung Quốc nhận xe ô tô Ford BKS 51C-752.33 lái về kho rồi vận chuyển ma túy từ trên xe cất vào kho, phủ bạt. Chiều 9/5/2019, Jyun lại được Yang sai đi nhận xe ô tô Inova BKS 51F - 940.39 rồi mang về kho xếp ma túy lên.

Ngày 11/5/2019, khi Jyun đang lái xe Inova đi mua tủ cấp đông theo yêu cẩu của Yang thì bị Cơ quan điều tra bắt giữ. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Liu Ming Yang là người điều hành, trực tiếp vận chuyển hơn 1,6 kg Ketamine, còn Jyun là đồng phạm, giúp sức tích cực. Hai đối tượng đã thu lợi bất chính 30.000 Đài tệ, 10.000 NDT và khoảng 40-50 triệu đồng.

M.Khoa - A.Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-2-doi-tuong-nguoi-dai-loan-van-chuyen-hon-1-6kg-ketamine-597961/