Truy tố 2 bị can sát hại nam sinh chạy grab ở Hà Nội

Do hết tiền ăn tiêu, hai thanh niên quê Yên Bái đã sát hại nam sinh chạy grab ở Hà Nội rồi cướp xe máy.

Ngày 5/2, Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng ở huyện Văn Chấn, Yên Bái về tội giết người và tội cướp tài sản. Đây là hai bị can trong vụ án sát hại nam sinh chạy Grab gây rúng động dư luận hồi cuối tháng 9/2019.

Hai bị can Đinh Văn Giáp (trái) và Đinh Văn Trường. (Ảnh: Định Vũ)

Hai bị can Đinh Văn Giáp (trái) và Đinh Văn Trường. (Ảnh: Định Vũ)

Theo cáo trạng, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường có mối quan hệ quen biết nhau. Ngày 20/9/2019, cả hai rủ nhau xuống Hà Nội thuê phòng trọ và đi chơi game.

Đến ngày 26/9/2019, do hết tiền nên Giáp bàn bạc và rủ Trường vào buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để cướp tài sản của lái xe ôm lấy tiền ăn tiêu.

Tối cùng ngày, cả hai đi bộ đến cổng bến xe Mỹ Đình, vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang (sinh viên) dùng xe máy Yamaha Exciter chở về khu vực phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trên đường đi, Trường nói đi sai đường nên yêu cầu quay xe lại. Tuy nhiên khi đi, xe bỗng chết máy, anh Sang dựng chân chống, kiểm tra xe thì bất ngờ bị Giáp dùng dao tấn công.

Bị đâm một nhát vào gáy, nam sinh buông xe bỏ chạy được một đoạn thì làm bị rơi 1 điện thoại Iphone 7 Plus. Thấy vậy, Giáp đi tới, đâm thêm nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh Sang tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Gây án xong, Giáp và Trường lấy điện thoại của nạn nhân, kiểm tra thấy điện thoại có mật khẩu nên nhóm đối tượng ném xuống đường rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn về Yên Bái.

Đến ngày 1/10/2019, 2 tên cướp trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ khẩn cấp./.

Đức Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-to-2-bi-can-sat-hai-nam-sinh-chay-grab-o-ha-noi-1007148.vov