Truy tố 16 lãnh đạo cấp cao của Samsung

Chiều ngày 27/9, nhiều lãnh đạo của tập đoàn Samsung giàu có nhất Hàn Quốc chính thức bị kết tội vì vi phạm luật lao động, trong đó có Chủ tịch hội đồng quản trị Lee Sang-hoon.

Văn phòng Công tố trung ương Seoul, Hàn Quốc vừa buộc tội 16 viên chức cấp cao của Samsung Electronics và Samsung Electronics Services, bao gồm những người nghỉ hưu và những người đương nhiệm, vì có hành vi cản trở hoạt động công đoàn tại Samsung Electronics Services (SES).

Chủ tịch Lee Sang-hoon (Ảnh Yonhap News)

Các công tố viên cũng đã truy tố 7 giám đốc của 7 công ty đối tác của Samsung Electronics Services và 3 lãnh đão của Liên đoàn tuyển dụng Hàn Quốc (KEF) trong việc bắt tay hợp tác với Samsung thực hiện kế hoạch này. Tính đến nay có tổng cộng 32 người bị kết tội do liên quan đến sự việc.

Tất cả bị buộc tội ngăn cản người lao động thành lập hoặc tham gia vào các hoạt động của công đoàn từ năm 2013, theo kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng được Văn phòng Công tố trung ương Seoul công bố mới đây. Họ đã ép buộc nhân viên phải rời bỏ công đoàn, đe dọa cắt giảm lương những ai liên hệ với công đoàn và tìm cách để làm cho các công ty đối tác phá sản. Đây được coi như một hành động phạm tội có tổ chức nhằm huy động toàn bộ nhân viên công ty làm đến hết công suất.

Trước đó, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và cựu quan chức của Bộ Lao động đã bị bắt và bị kết tội vì “tiếp tay” cho Samsung.

Các công tố viên cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra những trường hợp có liên quan đến các chi nhánh khác của Samsung, bao gồm cả Samsung Everland.

HOÀI AN (Theo BusinessKorea)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/truy-to-16-lanh-dao-cap-cao-cua-samsung-13618.html