Bốn bí thư tỉnh ủy ở Việt Nam gặp gỡ trực tuyến bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Sáng 18/5, bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh Việt Nam và bí thư tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc tiến hành gặp gỡ theo hình thức trực tuyến trao đổi các vấn đề cùng quan tâm nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa.

Nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sáng nay (18/5), Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc tiến hành gặp gỡ theo hình thức trực tuyến trao đổi các vấn đề cùng quan tâm để thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc Nguyễn Thành Phát cho rằng, tỉnh Vân Nam và 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam đã tiên phong trong việc hợp tác giữa các địa phương Trung - Việt.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc Nguyễn Thành Phát cho rằng, tỉnh Vân Nam và 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam đã tiên phong trong việc hợp tác giữa các địa phương Trung - Việt.

Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, lãnh đạo các địa phương đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, trao đổi ý kiến về những nội dung có liên quan, đồng thời thống nhất tập trung thúc đẩy triển khai một số nội dung giao lưu, hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc Nguyễn Thành Phát cho rằng, tỉnh Vân Nam và 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam đã tiên phong trong việc hợp tác giữa các địa phương Trung - Việt, đạt được thành quả hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ Trung - Việt.

Nổi bật là giao lưu hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục tăng trưởng; đẩy nhanh việc kết nối liên thông; giao lưu nhân văn tiếp tục đi vào chiều sâu. Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam - Trung Quốc Nguyễn Thành Phát cho rằng, thời gian tới, 5 tỉnh cần đi sâu hợp tác kinh tế thương mại; xây dựng đường giao thông; cùng với đó tăng cường hợp tác phòng chống dịch COVID - 19; thúc đẩy hài hòa biên giới và mở rộng giao lưu nhân dân.

S

Sau khi tập trung thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, hội nghị thống nhất không ngừng tăng cường và làm sâu sắc thêm giao lưu và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo các tỉnh nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị và kịp thời trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đản cũng như HĐND, Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể; Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế "Phiên họp Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc". Hai bên cần quán triệt thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc./.

CTV Hoàng Anh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/4-bi-thu-tinh-uy-o-viet-nam-gap-go-truc-tuyen-bi-thu-tinh-uy-van-nam-trung-quoc-858696.vov