Truy tìm tung tích 1 nữ giáo viên trong đường dây buôn bán trên 10.000 bao thuốc lá nhập ngoại

Cùng với việc khởi tố 1 bị can, cơ quan Công an đã xác định và đang truy bắt 1 nữ giáo viên liên quan đến đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn.

CQĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 10-4 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thêm (SN 1987, tạm trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm, quy định tại điều 190 BLHS.

Tang vật vụ án và "đầu nậu" Lê Thị Thêm

Tang vật vụ án và "đầu nậu" Lê Thị Thêm

Đáng chú ý trong vụ án này, CQĐT đã xác định vai trò tiêu thụ hàng cấm của 1 nữ giáo viên, song người này đang “vắng mặt” khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 12-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác CAP Yên Sở, quận Hoàng Mai phát hiện nghi vấn và kiểm tra 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở 2 bao tải lớn.

Đúng như nhận định, trong 2 bao tải chứa số lượng lớn thuốc lá mang nhãn hiệu CHAPMAN, do nước ngoài sản xuất. Kết quả kiểm điếm xác định có tổng số 2.970 bao, và tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại CAP Yên Sở, Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, trú ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – danh tính người vận chuyển thuốc lá – khai nhận được thuê chở đi giao cho khách ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước diễn biến này, CAP Yên Sở đã báo cáo, đề xuất ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai tăng cường đội Cảnh sát kinh tế vào cuộc. Đồng loạt các tổ công tác CAQ Hoàng Mai triển khai truy xét theo lời khai của Nguyễn Văn Khánh, về đầu nậu thuê vận chuyển và nơi sẽ tiếp nhận số thuốc lá.

Từ đây, cơ quan Công an làm rõ “nhà phân phối” thuốc lá ngoại nhập lậu là Lê Thị Thêm. Tại nơi ở của người phụ này, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng car-ton chứa 6.678 bao thuốc lá và 1.180 bao xì gà gồm nhiều nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất.

Tại địa điểm mà Nguyễn Văn Khánh khai nhận sẽ đến giao hàng (phố Tôn Đức Thắng), cơ quan công an thu giữ tổng cộng 1.449 bao thuốc lá và 120 bao xì gà, đều do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Liên quan đến số hàng cấm này là 1 nữ giáo viên, song người này đã vắng mặt tại thời điểm kiểm tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, bước đầu, CQĐT CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với “đầu nậu” Lê Thị Thêm; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H.Q

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truy-tim-tung-tich-1-nu-giao-vien-trong-duong-day-buon-ban-tren-10-000-bao-thuoc-la-nhap-ngoai-post463232.antd