Truy tìm tài xế xe Kia Morning không nhường đường xe cứu hỏa

Hiện CSGT Hà Nội đang truy tìm tài xế xe ô tô Kia Morning không nhường đường cho xe cứu hỏa trên đường đi chữa vụ cháy tại chợ Tó (huyện Đông Anh).

Ngày 24/9, đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang truy tìm người điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia Morning không nhường đường cho xe chữa cháy xảy ra tại huyện Đông Anh, yêu cầu chủ xe lên làm việc để xác định người điều khiển, xử lý theo quy định.

Theo đó, sáng 23/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Tó (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội), thiêu rụi nhiều ki ốt và tài sản của người dân. Trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, khi xe cứu hỏa đang trên đường đi làm nhiệm vụ chữa cháy ở chợ Tó, mặc dù đã hú còi, liên tục phát loa yêu cầu xe phía trước nhường đường nhưng tài xế xe ô tô Kia Moring BSK 29D - 071.82 vẫn thản nhiên đi trước mặt.

Tài xế xe Kia Morning thản nhiên lưu thông phía trước xe cứu hỏa dù xe cứu hỏa đã hú còi, phát loa yêu cầu nhường đường

Tài xế xe Kia Morning thản nhiên lưu thông phía trước xe cứu hỏa dù xe cứu hỏa đã hú còi, phát loa yêu cầu nhường đường

Được biết, theo thông tin trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam, người đứng tên trên đăng kí xe Kia Moring BSK 29D - 071.82 là Nguyễn Hồng Tâm (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truy-tim-tai-xe-xe-kia-morning-khong-nhuong-duong-xe-cuu-hoa-88468.html