Truy tìm ôtô tông 2 nam sinh chấn thương sọ não rồi bỏ trốn

Đèo nhau bằng xe máy trên đường về nhà, hai nam sinh Trường đại học FPT bị ôtô tông từ phía sau ngã xuống đường chấn thương sọ não. Chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rạng sáng 19/11, hai nam sinh Đào Văn Đô (20 tuổi, quê Ứng Hòa) và Nguyễn Gia Huy (21 tuổi, quê Hải Dương) là sinh viên trường Đại học FPT đèo nhau bằng xe máy về nhà sau buổi sinh hoạt ca nhạc.

Chiếc xe máy bị kéo lê trên đường hư hỏng nặng. Ảnh: A Lý.

Khi rẽ phải từ ngã tư Cầu Giấy ra đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) được khoảng 300 m, hai sinh viên bị một ôtô màu xanh dương chạy cùng chiều tông từ phía sau, kéo lê cả người và xe trên đường.

Tai nạn khiến hai em bất tỉnh tại chỗ, phát hiện vụ việc người dân khu vực đã gọi điện báo lực lượng chức năng và đưa hai em vào bệnh viện cấp cứu. Còn tài xế gây tai nạn lái ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Đào Văn Mạnh (chú ruột của Đô), cho PVbiết trong hai người có em Đô bị chấn thương sọ não, gãy 4 răng, khuôn mặt bị rách phải khâu nhiều mũi, hôn mê bất tỉnh.

Một nạn nhân chấn thương sọ não đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: A Lý.

Còn em Huy cơ thể đa chấn thương. Sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, cả hai đều đã tỉnh nhưng giao tiếp còn hạn chế.

“Hành vi gây tai nạn xong bỏ chạy của tài xế là không thể chấp nhận được. Gia đình chúng tôi đã làm đơn trình báo lên Công an quận Đống Đa”, anh Mạnh nói.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã vào cuộc trích xuất camera giám sát nhà dân ven đường để truy tìm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/truy-tim-oto-tong-2-nam-sinh-chan-thuong-so-nao-roi-bo-tron-2017112115145608.htm