Truy tìm 'nữ quái' từ màu sơn móng tay

Với chiêu vờ hỏi mua vàng, đối tượng sử dụng 'chiêu độc' thò tay lấy vàng trong nháy mắt. Nhiều tiệm vàng ở Quảng Ngãi và Quảng Nam bị mất trộm số lượng lớn vàng và sau gần 1 tháng tập trung điều tra, ngày 12-4, CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã làm rõ nữ quái gây án với thủ đoạn trên.

Hình ảnh camera ghi lại Yến và đồng bọn thực hiện hành vi trộm vàng.

Giữa tháng 3-2018, hiệu vàng Thanh Thủy (TT Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành) do chị Phạm Thị Thủy (39 tuổi, làm chủ) trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm số lượng vàng lớn trị giá gần 100 triệu đồng. Trong lúc con gái chị Thủy đứng coi quầy thì có nhiều phụ nữ đến hỏi xem mua vàng, một phụ nữ đeo khẩu trang yêu cầu xem nhiều sợi dây chuyền vàng trong tủ trưng bày. Lợi dụng sơ hở của con chị Thủy đứng quầy, người phụ nữ trên đã nhanh tay trộm 3 lần mỗi lần 1 - 2 sợi dây chuyền vàng. Chị Phạm Thị Thủy bức xúc cho biết: “Do con gái tôi không có kinh nghiệm trong việc bán vàng nên đối tượng dễ dàng qua mặt. Đối tượng đòi xem nhiều sợi dây chuyền vàng cùng một lúc và bảo con tôi lấy máy tính tiền. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đẩy sợi dây vàng vào túi áo khoác”. Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn - Phó trưởng CAH Nghĩa Hành, sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo tổ CSĐT xuống hiện trường khám nghiệm, xác minh, sàng lọc đối tượng. “Đối tượng đi chung nhóm 2 người trở lên, thủ đoạn rất tinh vi. Qua trích xuất camera của tiệm vàng thì không thể nhận dạng, đối tượng không phải là người địa phương”.

Thời gian này trên địa bàn Quảng Ngãi và Quảng Nam cũng xảy ra nhiều vụ tiệm vàng bị trộm với thủ đoạn tương tự. Thiếu tá Trần Văn Hóa - Đội trưởng Đội CSHS CAH Nghĩa Hành cho biết: “Trước tiên chúng tôi tập trung kiểm tra lại hình ảnh từ camera, xác minh từ chiếc áo lạnh, mũ bảo hiểm, màu tóc, đặc biệt là màu sơn móng tay của đối tượng gây án. Qua tập trung nhiều ngày trời sàng lọc đối tượng nữ có sơn móng tay trùng màu đã dần hé lộ kẻ gian”. Ngày 11-4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAH Nghĩa Hành đã làm rõ đối tượng gây án là Lê Thị Hồng Yến (30 tuổi, trú tổ 12, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). Qua đấu tranh, Yến khai nhận hành vi thực hiện vụ trộm tại các tiệm vàng ở Bình Sơn và Nghĩa Hành. Tại H. Bình Sơn, Yến cùng một người bạn đến tiệm vàng Thịnh Phát (TT Châu Ổ) trộm vàng. Với thủ đoạn như trên, cả hai trộm 3 sợi dây chuyền vàng và số vàng trộm được, đối tượng khai nhận tiêu xài cá nhân. Qua khám xét nhà Yến, CQĐT phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Lê Thị Hồng Yến.

Thiếu tá Trần Văn Hóa cho biết thêm: “Thủ đoạn của các đối tượng đi từ 2 đến 3 người vào các tiệm vàng lợi dụng chủ hàng coi các đồ trang sức rồi trong quá trình giả vờ xem, chúng làm cho người bán mất tập trung, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt vàng. Theo nhận định, các đối tượng này gây án nhiều nơi, vì vậy đề nghị ai là nạn nhân, liên hệ CAH Nghĩa Hành phối hợp giải quyết”. Vụ án cũng là bài học cảnh giác cho các chủ tiệm vàng khi mà tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Chính vì thế, các tiệm vàng trên cần đề cao cảnh giác khi bắt gặp tình huống nêu trên.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_181865_.aspx