Truy tìm những kẻ trộm lan tiền tỷ

Để trồng và chơi lan rừng, người trồng không chỉ am hiểu về loài thực vật này mà còn phải đầu tư kinh tế khá lớn, nhất là những giò lan đột biến có giá trị tiền tỷ. Với 7 năm chơi phong lan, trong đó có 2 năm sưu tầm lan đột biến để gây giống nên anh Nguyễn Bảo Lâm (1991, trú thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) rất hiểu về công sức và giá trị vật chất của vườn lan. Vậy nên khi thấy toàn bộ hơn 150 chậu phong lan bị kẻ trộm nhổ mất anh Lâm đã ngất xỉu.

Hai đối tượng Hiền (bên trái), Phong và số chậu lan trộm cắp của anh Lâm.

Hai đối tượng Hiền (bên trái), Phong và số chậu lan trộm cắp của anh Lâm.

Số là, ngày 9-2-2020, anh Lâm về tỉnh Đồng Nai để giao dịch phong lan, nhờ anh trai ở nhà trông coi vườn lan. Tối cùng ngày, vườn phong lan đã bị kẻ gian cắt khóa vào khuân sạch, dù vườn lan được rào chắn kiên cố bằng sắt. Anh Lâm nhẩm tính trị giá vườn phong lan khoảng trên 4 tỷ đồng, trong đó có chậu phong lan đột biến gen trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị đập và lấy đi thân cây.

Trước thời điểm vườn lan rừng của anh Lâm bị trộm, trên địa bàn H. Đức Trọng cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm cây cảnh, chủ yếu là phong lan nhưng với giá trị không cao. Sau khi nhận được tin báo về vụ mất trộm phong lan tiền tỷ tại vườn của anh Lâm, CAH Đức Trọng đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra. Xác định giá trị tài sản bị mất trộm cao, thuộc thẩm quyền thụ lý của cơ quan cấp tỉnh, CAH Đức Trọng đã bàn giao vụ việc cho Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng để điều tra.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Sau khi phân công trinh sát (TS) nắm tình hình và xác định được nhiều nghi vấn, Phòng đã báo cáo với Ban Giám đốc cho xác lập Chuyên án TC-220 để đấu tranh.

Đến cuối tháng 2-2020, Phòng CSHS đã bước đầu xác định được nhóm đối tượng nghiện ma túy hay trộm cắp tài sản, chủ yếu là lan rừng do Trần Hiền (1981, trú xã Tân Hội, H. Đức Trọng) cầm đầu. Hiền là đối tượng không có nghề nghiệp, có 4 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Giết người”. Quá trình thu thập chứng cứ, các TS Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ, đêm 13-11-2019, Hiền cùng đồng bọn đột nhập nhà ông Nguyễn Minh Trí (trú xã N’Thol Hạ, H. Đức Trọng) lấy trộm 1 tượng đá trị giá 52 triệu đồng và một số tài sản khác.

Từ chứng cứ thu thập được, ngày 29-2-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hiền, Trần Quốc Tường (1998, tạm trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng), Huỳnh Văn Dự (1993, tạm trú xã Phúc Thọ, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Long (1981). Khám xét nơi ở của Hiền, Tường và Long, các TS thu được hơn 200 chậu lan rừng các loại nhưng không phải là những chậu lan mà anh Bảo Lâm bị mất.

Đều là những con nghiện, có kinh nghiệm “ra tù, vào tội” nên các đối tượng chỉ khai những gì mà TS có chứng cứ. Nhóm này không thừa nhận gây ra vụ trộm hoa lan nhà anh Lâm nhưng khai ra đã thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn H. Đức Trọng, trong đó có vụ trộm tài sản tại nhà ông Trí. Trần Hiền được xác định là kẻ cầm đầu, đến tạm trú tại xã Tân Hội đã lâu. Hắn thuê phòng trọ và đi trộm nhiều đồ dùng khác như mùng, mền... để trang bị cho phòng trọ của mình.

Chòi lưới trên hồ nước, nơi các đối tượng giấu những chậu lan trộm của anh Lâm.

Sau khi có kết quả định giá tài sản, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hiền, Tường và Dự, riêng Long được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 8-3, TS xác định trong vụ trộm tại vườn lan của anh Bảo Lâm ngoài đối tượng Hiền còn có 2 đối tượng khác tham gia là Trần Huyền Phong (1986) và Nguyễn Văn Thắng (1998, cùng trú xã Ninh Gia, H. Đức Trọng). Ngày 9-3, Phòng CSHS triệu tập Phong và Thắng đến cơ quan để làm việc và tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong đã thu giữ 160 chậu lan rừng được Phong treo trong nhà lưới quây thả nổi trên ao nhà. Tiến hành cho nhận dạng, anh Bảo Lâm đã xác định số lan trên là của mình. Bước đầu Thắng và Phong thừa nhận cùng Trần Hiền thực hiện vụ trộm cắp lan tại vườn lan của anh Bảo Lâm vào ngày 9-2.

Để có cơ sở xử lý vụ việc, chiều 11-3, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng phối hợp các cơ quan liên quan định giá toàn bộ số hoa lan của anh Lâm bị mất trộm lên đến 4,5 tỷ đồng. Chiều 12-3, VKSND tỉnh Lâm đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can Phong và Thắng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221737_truy-tim-nhung-ke-trom-lan-tien-ty.aspx