Truy tìm nhóm côn đồ vác dao chém người trước tiệm cầm đồ, đập kính xe ô tô

5 người đang ngồi nhậu trước một cửa tiệm cầm đồ thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng hơn 20 người cầm hung khí lao đến chém tới tấp.

Theo Infonet, thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 ngày 20/4, một nhóm 5 người đang ngồi nhậu trước cửa hiệu cầm đồ Quốc Anh 2 (trụ sở đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế) bất ngờ bị 20 côn đồ mang theo hung khí lao vào chém tới tấp.

Sau vụ hỗn chiến, 1 người trong nhóm 5 người đang nhậu bị chém vào người, máu chảy nhiều nên phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo Công An TP.HCM, tại hiện trường chiếc xe ô tô BKS: 75A - 103.89 của một khách hàng đang ngồi tại một quán nhậu sát tiệm cầm đồ bị vở kính do nhóm côn đồ gây ra và 1 xe máy trong tiệm cầm đố nói trên bị đập phá hư hỏng nặng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất camera để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế cho biết, đơn vị này đang họp để lên phương án điều tra, phá án.

Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh: Infonet

Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh: Infonet

Trước đó, cũng liên quan tới việc côn đồ hành hung, VOV đưa tin, ngày 30/3, anh Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ Bình Sơn, Đá Bạc) đang ngồi nhậu cùng anh Nguyễn Nhật Thạch (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (19 tuổi) và người cháu tên Cường tại thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc thì có 5 thanh niên gồm: Hưng, Thái, Trường, Trí và Huỳnh Ngọc Đức (24 tuổi) đi 2 xe máy đến tìm Cường đòi 4 triệu tiền nợ.

Thấy nhóm người hung hãn nên anh Trung đã trả thay 4 triệu đồng tiền nợ cho Cường. Tuy nhiên, nhóm người trên đòi 400.000 đồng tiền lãi mới chịu bỏ qua.

Lo sợ nên Cường bỏ chạy sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Minh Tuyền để trốn. Lúc này, anh Trung (chú của Cường) chạy theo can ngăn thì bị Đức dùng hung khí chém tới tấp.

Anh Trung bị chém nhưng vẫn cố quật lại và tước được hung khí, lúc này Đức rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp vào người anh Trung khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết sau đó.

Thấy vậy, Đô và Thạch lao vào giải cứu anh Trung thì bị người trong nhóm của Đức đánh gây thương tích nặng.

Đến rạng sáng 31/3, Trường, Trí và Đức đã đến PC02 đầu thú về hành vi trên.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/truy-tim-nhom-con-do-vac-dao-chem-nguoi-truoc-tiem-cam-do-dap-kinh-xe-o-to-a272071.html