Truy tìm nhóm côn đồ nổ súng khiến 3 người bị thương

Thấy anh Nghĩa và Giang, 3 thanh niên trên xe bán tải nhảy xuống, rút súng bắn 4 phát đạn về phía nhóm anh Nghĩa.

Ngày 16/8, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết đơn vị đang truy tìm nhóm côn đồ nổ súng khiến 3 người bị thương.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Văn Ngọc.

Các nạn nhân của vụ nổ súng gồm anh Nguyễn Đình Nghĩa (27 tuổi), chị Nguyễn Nhật Quỳnh (22 tuổi, em gái anh Nghĩa, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa) và anh Hồ Thanh Giang (23 tuổi, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa).

Sáng cùng ngày, 3 nạn nhân trong vụ nổ súng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/8, nhóm của anh Nghĩa và anh Giang đi nhậu tại một quán thuộc thị trấn Đak Đoa. Tại đây, nhóm của anh Nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm thanh niên khác. Sau đó cả hai nhóm rời đi.

Đến khoảng 22h30, một nhóm thanh niên đi ôtô đến nhà anh Nghĩa gây sự. Thấy vậy, anh Nghĩa, anh Giang và một số người khác đi ra nói chuyện. Khi anh Nghĩa và Giang ra ngoài, 3 thanh niên trên xe bán tải nhảy xuống, rút súng bắn 4 phát đạn về phía nhóm anh Nghĩa. Chị Quỳnh từ trong nhà nghe tiếng nổ, lao ra xem và bị trúng đạn.

Hậu quả, anh Giang bị đứt động mạch chủ phần bẹn, sức khỏe nguy kịch. Anh Nghĩa và chị Quỳnh bị trúng đạn phần đùi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu. Nhóm thanh niên gây án nhanh chóng bỏ trốn.

Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa (chấm đỏ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-tim-nhom-con-do-no-sung-khien-3-nguoi-bi-thuong-post869281.html