Truy tìm nguyên nhân nước đổi màu bí ẩn tại đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Ngày 28/7, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cùng với đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh, các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, truy tìm hiện tượng nước biến đổi màu đỏ, bốc mùi hôi tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Theo đó đoàn công tác đã lần vết, truy tìm nguyên nhân ở nhiều điểm có thể gây ra hiện tượng trên.

Đoàn đã thị sát đập chính Ngàn Trươi, cống xả đập chính, khu vực đập dâng, khe Trươi và hệ thống xả thải tại nhà máy gỗ của Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt.

Kết thúc chuyến thị sát, đoàn công tác đã có cuộc họp để đánh giá về hiện tượng bất thường nói trên, thảo luận tìm phương án xử lý trong thời gian tới.

 Hiện tượng nước biến đổi màu đỏ, bốc mùi hôi tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Hiện tượng nước biến đổi màu đỏ, bốc mùi hôi tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Trong cuộc họp, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị lấy mốc thời gian ngày hôm nay (28/7) để lấy mẫu quan trắc.

Bí thư Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh: “Đây là việc lớn, việc tìm ra nguyên nhân không thể chậm trễ nữa. Phải nhận diện, đánh giá khách quan những tác động nào khiến nước trong xanh chuyển sang nâu đục và có câu trả lời thực sự công tâm, khách quan, trung thực, đảm bảo tính khoa học, chính xác và kịp thời”.

Đại diện Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4 – thuộc Bộ NN-PTNT) báo cáo, từ ngày 13/5 đến ngày 15/5, trên địa bàn huyện Vũ Quang có mưa to. Sau đó trên kênh chính Ngàn Trươi có hiện tượng nước đổi sang màu đỏ đục trong khi nước trên lòng hồ Ngàn Trươi vẫn trong xanh.

Phát biểu tại cuộc họp ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc Ban 4 thông tin, kể từ khi nước đập dâng xuất hiện màu đỏ bất thường đơn vị đã tổ chức lấy mẫu quan trắc vào các ngày 24/5, 24/6, 26/6.

Kết quả cho thấy, chỉ có một thông số NO2 - N (mẫu tầng đáy) trong đợt lấy mẫu ngày 24/5 vượt giới hạn cho phép cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Còn lại các thông số khác đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Toàn cảnh cuộc họp truy tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm tại đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Ông Thịnh nhận định, màu nước vùng lòng hồ không có gì thay đổi và cũng không có tác nhân nào xả để làm ô nhiễm lòng hồ.

Ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT) cho rằng hiện tượng nước đỏ thời gian qua là bất thường và chưa từng xảy ra.

Theo ông Thanh, mùi hôi thối bốc lên từ cửa xả nước đập chính là mùi yếm khí amoniac. Mùi này sau nhiều năm vận hành lòng hồ sẽ loãng dần đến mất hẳn.

Đại diện sở TNMT Ông Phan Lam Sơn, Phó giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh cho biết, sau đợt nước đổi màu vào tháng 5, trung tâm quan trắc phối hợp với huyện kiểm tra, lấy 5 mẫu nước tại các vị trí khác nhau để thí nghiệm, kiểm tra.

Trong đó có lấy mẫu nước tại khe Trươi phía dưới nhà máy gỗ của Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt. Kết quả quan trắc các điểm cho thấy chỉ số sắt cao, vượt ngưỡng.

Ngày 20/7, nước tiếp tục chuyển màu đỏ đục. Sáng 25/7 Sở TN-MT đi kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện công nghệ môi trường, đến nay chưa có kết quả.

Ông Trần Thanh Luận, đại diện cho Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt phát biểu, yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân, cần thiết sẽ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.

Vì theo ông Luận, thiết bị và công nghệ của Công ty ông là công nghệ Châu Âu, nên ông đảm bảo Công ty ông không thể là yếu tố. tác nhân gây ra hiện tượng trên.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đề xuất trong buổi làm việc, lãnh đạo Ban 4 đưa ra phương án xả cạn nước tại đập dâng để khảo sát, tìm hiểu xem tầng đáy có tác nhân gây ô nhiễm hay không và phương án này sẽ được Ban tiến hành làm trong đầu tuần tới.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, ông Nguyễn Thiều Quang cũng phát biểu tại cuộc họp. Đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để đảm bảo cho nguồn nước nơi đây cho bà con nhân dân Vũ Quang và nhân dân các vùng dưới sử dụng nguồn nước này.

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu, Ban 4 thực hiện phương án đã đề xuất trong thời gian sớm nhất để tìm ra nguyên nhân.

Ông cũng chỉ đạo ngành TN-MT Hà Tĩnh, đây là một việc rất lớn, cần phải sớm tìm ra nguyên nhân, nếu năng lực và thiết bị của cơ quan quan trắc tỉnh nhà không đáp ứng điều kiện để truy tìm thì phải có phương án thuê chuyên gia cùng tham gia. Việc này ông thời hạn trong 10 ngày phải tìm ra nguyên nhân.

Trần Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/truy-tim-nguyen-nhan-nuoc-doi-mau-bi-an-tai-dap-dang-thuy-loi-ngan-truoi-cam-trang-73475.html