Truy tìm kẻ vứt gần 100 con lợn nhiễm bệnh chết ra môi trường

Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang truy tìm người vứt bỏ gần 100 con lợn nhiễm bệnh ra môi trường.

Trong những ngày qua, người dân xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện 28 bao tải chứa khoảng 7 tạ gà chết được vứt bỏ trên bãi biển gây ô nhiễm môi trường.

Hàng chục bao tải chứa gà chết vứt ven biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Hàng chục bao tải chứa gà chết vứt ven biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Diễn Trung đã có mặt kịp thời để thu gom, đào hố tiêu hủy ngay toàn bộ số gà chết đã bị phân hủy. Bên cạnh đó, cơ quan thú y cũng lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện công an xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang vào cuộc truy tìm người vứt hàng loạt bao tải gà chết bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện hàng trăm con lợn nghi nhiễm dịch tả châu phi vứt bỏ bên đường. (Ảnh: BNA)

Trước đó, khoảng 5 - 6h sáng ngày 3/12, tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) với xóm 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện đàn lợn gần 100 con vứt bỏ bên đường. Trong số đó có nhiều con lợn đã chết. Trọng lượng ước đạt từ 30 - 40 kg/con.

Ông Dương Đức Phương, Trưởng Công an xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn cho biết, sau khi phát hiện số lợn trên có biểu hiện bị dịch bệnh, chính quyền đã tổ chức thu gom, tiêu hủy. Công an xã Nghĩa Lạc cũng trích xuất camera của nhà dân xung quanh để truy tìm người vứt số lợn trên nhưng chưa có kết quả.

Hiện UBND xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang phối hợp với UBND xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) thu gom, xử lý tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực phát hiện lợn chết, tránh nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng, đồng thời lập chốt kiểm dịch 24/24 giờ.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-tim-ke-vut-gan-100-con-lon-nhiem-benh-chet-ra-moi-truong-ar583940.html