Truy tìm kẻ vứt 700 kg gà chết dọc bờ biển

Người dân phát hiện hàng chục bao tải chứa gà chết đang phân hủy dọc bờ biển, lo sợ bị lây dịch bệnh đã báo cáo lên chính quyền địa phương để tiêu hủy.

Ngày 6-12, Công an xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang truy tìm kẻ đã vứt, đổ 28 bao tải gà chết dọc bờ biển xã Diễn Trung.

Hôm qua (5-12), người dân phát hiện hàng chục bao tải đựng gà chết vứt dọc bờ biển từ xóm 4 đến xóm 1 xã Diễn Trung nên đã báo lên chính quyền địa phương.

Bao tải chứa gà chết vứt dọc bờ biển xã Diễn Trung.

Bao tải chứa gà chết vứt dọc bờ biển xã Diễn Trung.

UBND xã Diễn Trung đã huy động lực lượng ra bờ biển gom số gà chết đưa đi tiêu hủy để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường biển. Theo kiểm đếm, thu gom có 28 bao tải đựng gà chết với mỗi bao nặng khoảng 25kg. Số gà này đã chết nhiều ngày và đang bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tổng số gà chết khoảng 700 kg đã được đưa đi tiêu hủy.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết, hiện đã lấy mẫu bệnh phẩm gà chết nêu trên để gửi ra Hà Nội xét nghiệm và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, rạng sáng 3-12, người dân phát hiện khoảng 100 heo con bị bệnh chạy trên đoạn đường giáp ranh xóm Mẻn (xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và xóm 13 (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Trong đó, nhiều con có dấu hiệu bị bệnh chạy chậm chạp, lừ đừ, nhiều con đã lăn ra chết. Mỗi con trọng lượng 30-40 kg. Người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương thu gom và đưa đi tiêu hủy.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/truy-tim-ke-vut-700-kg-ga-chet-doc-bo-bien-954161.html