Truy tìm kẻ thủ ác ngày cuối năm

Ngày 12-2, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn (1989, trú xã Quế Phước, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về 3 hành vi: 'Giết người', 'Hiếp dâm' và 'Cướp tài sản'. Đây là vụ án rúng động dư luận trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi vừa qua.

Ngày 12-2, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn (1989, trú xã Quế Phước, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về 3 hành vi: “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án rúng động dư luận trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi vừa qua.

Đối tượng Phạm Tuấn.

Đối tượng Phạm Tuấn.

Trước đó ngày 31-1 (tức 26 Tết Kỷ Hợi), không thấy chị Thái Thị Lan N. (1997, trú xã Quế Phước, H. Nông Sơn, Quảng Nam) về nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua kết quả xác minh ban đầu, tại một ngôi miếu thuộc thôn Đông An (xã Quế Phước), gần bờ sông Thu Bồn, CQĐT tìm được chiếc quần lót và quần dài của nạn nhân. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 3-2, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể chị N. trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua khu vực Bến Dầu (thuộc xã Đại Thạnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị ngạt nước vào khoảng 3 ngày trước, tử thi đang trong giai đoạn trương sình.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lực lượng điều tra, phá án. Xác định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, cần khẩn trương làm rõ hung thủ để đảm bảo ANTT trên địa bàn, do vậy dù thời điểm cận Tết nhưng các CBCS Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan không quản ngại khó khăn nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 1-2, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ đối tượng Phạm Tuấn để đấu tranh, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của chị N. Tuy nhiên tại CQĐT, đối tượng quanh co chối tội, cho rằng mình không liên quan đến vụ mất tích của nạn nhân N.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân cùng với kết quả khám nghiệm tử thi, CQĐT có cơ sở hơn để khẳng định đây là một vụ án mạng nên khẩn trương tiếp tục đấu tranh với nghi can. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng đối tượng Phạm Tuấn đã cúi đầu thừa nhận và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại CQĐT, Tuấn khai nhận sau khi uống rượu xong, Tuấn đi về nhà thì thấy chị N. đang đi về phía ngôi miếu trong thôn. Lúc này Tuấn nảy sinh ham muốn tình dục nên đi theo N. đến miếu. Trong lúc “yêu râu xanh” cưỡng hiếp chị N., nạn nhân chống cự rồi lên cơn động kinh, nằm bất động. Thấy vậy, Tuấn lục trong người chị N. cướp lấy mấy trăm nghìn đồng sau đó kéo cô gái trẻ thả xuống sông Thu Bồn. Sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn trên, Tuấn về nhà sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, chị N. bị thiểu năng trí tuệ. Còn Tuấn, trước khi gây án mới mãn hạn tù hơn một tháng. Với hành vi trên, Phạm Tuấn bị khởi tố về các tội: “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Việc CQĐT làm rõ hung thủ trong thời gian ngắn đã góp phần đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, được người dân quý mến, ngợi khen. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202122_truy-tim-ke-thu-ac-ngay-cuoi-nam.aspx