Truy tìm kẻ đổ muối vào gốc vú sữa trăm triệu

Gốc vú sữa 80 năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu của một hộ dân ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu đổ nước muối trong đêm. Công an đang truy tìm kẻ gây ra vụ việc.

Chiều 16/2, ông Phạm Đình Đương (42 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ra vườn cây cảnh của gia đình thì phát hiện cây vú sữa 80 năm tuổi trị giá hơn 140 triệu đồng trồng trong vườn ươm bị đổ nước muối vào gốc. Ông Đương sau đó đã phản ánh với chính quyền địa phương.

Gốc vú sữa 80 tuổi bị đổ muối vào gốc. Ảnh: P.Đ.

Gốc vú sữa 80 tuổi bị đổ muối vào gốc. Ảnh: P.Đ.

Chủ của gốc vú sữa cho biết lượng muối lớn ngấm sâu dưới lòng đất khiến lớp cỏ mọc bên cạnh chết cháy.

“Có thể kẻ xấu đã hòa nước muối, đổ vào các gốc cây có giá trị nhất trong vườn ươm vào khuya 15/2. Nhưng lượng muối đổ vào bao nhiêu cây trong vườn thì chưa thể xác định hết nên chỉ biết phun nước ngọt để mong cây sống được”, chủ vườn nhận định.

Theo ông, khoảng 4 năm trước, ông thuê mảnh đất rộng hơn 1.000 m2 của một gia đình trong xã để trồng khoảng 100 gốc cây các loại như vú sữa, lộc vừng, chay...

Năm 2017, vườn ươm của gia đình cũng từng bị kẻ gian đổ nước muối khiến 5 cây cảnh cổ thụ trị giá hơn 100 triệu đồng chết khô.

Chủ vườn buồn bã bên gốc cây cảnh trăm triệu bị kẻ xấu đổ muối phá hoại. Ảnh: P.Đ.

Ông Phan Văn Trí, Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, cho hay khi nhận được phản ánh, công an xã đã xuống hiện trường lập biên bản và hướng dẫn gia đình chủ vườn viết đơn trình báo.

“Chủ vườn là người gốc ở tỉnh Thái Bình, về địa phương sinh sống khoảng 5 năm nay. Ông Đương có mối quan hệ xã hội rất rộng, có khả năng sự việc xảy ra là do cạnh tranh trong việc làm ăn. Công an xã đang phối hợp với công an huyện truy tìm kẻ gây ra vụ việc”, ông Trí nói.

Xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-tim-ke-do-muoi-vao-goc-vu-sua-tram-trieu-post918536.html