Truy tìm kẻ cướp có cặp lông mày rậm

Vụ án xảy ra cách đây gần 16 năm, ở một nơi hẻo lánh, giữa núi rừng thuộc một xã vùng cao của huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng với kinh nghiệm và bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên (ĐTV) Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi sàng lọc, phân tích các nguồn thông tin và sớm bắt giữ hung thủ.

Vụ án xảy ra cách đây gần 16 năm, ở một nơi hẻo lánh, giữa núi rừng thuộc một xã vùng cao của huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng với kinh nghiệm và bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên (ĐTV) Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi sàng lọc, phân tích các nguồn thông tin và sớm bắt giữ hung thủ.

 Đoàn Quang Kiểm bị dẫn giải về Quảng Ngãi.

Đoàn Quang Kiểm bị dẫn giải về Quảng Ngãi.

Một cán bộ CAH Minh Long (Quảng Ngãi) nhớ lại, khoảng 21 giờ ngày 16-12-2004, trực ban CAH Minh Long (Quảng Ngãi) nhận tin báo có một thanh niên hành nghề xe ôm bị chém và cướp xe máy tại đèo Chân (thuộc địa phận thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn, H. Minh Long). Lập tức, lãnh đạo CAH Minh Long cử lực lượng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và chốt chặn các ngã đường để truy bắt, đón lõng hung thủ.

Bước đầu, nạn nhân cho biết tên là Lương Trình (1969, trú P. Chánh Lộ, TX Quảng Ngãi, nay là TP Quảng Ngãi). Nạn nhân kể lại, chiều cùng ngày, một thanh niên xách vali màu đen bước xuống từ xe khách BSK: 76K-4485 (chạy tuyến Đắk Lắk - Quảng Ngãi) thuê anh Trình chở lên H. Minh Long. Dọc đường, anh Trình thấy thanh niên này nhiều biểu hiện nghi vấn, như: nhiều lần kêu dừng xe mời anh uống cà-phê, hút thuốc lá, nhưng anh đều từ chối. Khi chở đến địa bàn thôn Minh Xuân (xã Long Mai), người thanh niên bảo rẽ phải, đi qua một dốc thấp rồi đến dốc cao. Đổ dốc được một đoạn, nam thanh niên nói với anh Trình dừng xe.

Vì đã cảnh giác, anh Trình phát hiện đối tượng đang cầm hung khí nên chủ động thắng xe, gạt chân chống. Không kịp tắt máy và rút chìa khóa, anh bị đối tượng chém vào đầu. Giằng co khoảng hơn 30 phút, lúc này vết thương trên đầu ra nhiều máu, bị choáng, lại không có ai giúp sức, anh Trình lùi lại, đối tượng lấy xe chạy ngược về phía TX Quảng Ngãi. Anh Trình vào nhà một người dân ven đường nhờ báo công an.

Theo mô tả của nạn nhân, hung thủ khoảng 25 tuổi, nói giọng Bắc, cao khoảng 1m60, người gầy, da ngăm đen, lông mày rậm, tay đeo đồng hồ màu vàng, cổ đeo dây chuyền bạc loại lớn, mặc áo thun nâu, quần jeans... Cũng theo lời kể của nạn nhân, đối tượng có nói đến nhà một người quen (người đồng bào) có nhà sàn to nhất làng ở thôn Lạc Hạ (xã Long Sơn, H. Minh Long) và có nuôi một con chồn trắng. Từ thông tin nạn nhân cung cấp, các ĐTV CAH Minh Long xác định đó là nhà ông Đinh Rem. Theo lời ông Đinh Rem, cuối năm 2001, có một thanh niên là chồng của cháu ruột ông đến chơi. Ông Rem nhớ rõ người cháu rể này nói giọng Bắc, có cặp lông mày rậm, sát nhau và xếch lên trên.

Tiếp tục xác minh, các ĐTV nắm được lai lịch người cháu rể mà ông Rem nhắc đến là Đoàn Quang Kiểm quê Thanh Hóa, chồng của chị Đinh Thị H. (trú thôn Lạc Hạ). Được biết Kiểm và H. quen nhau trong quá trình đi làm rẫy cà-phê tại xã Ea Pôk (H. Cư Mga, tỉnh Đắk Lắk). Lục lại hồ sơ lưu trữ, CA địa phương phát hiện đã từng lập biên bản vi, thu giữ 1 khẩu súng hơi do Đoàn Quang Kiểm tàng trữ, sau đó trục xuất đối tượng khỏi địa phương…

Đối tượng Đoàn Quang Kiểm

Tổng hợp các nguồn thông tin, cơ quan Công an khẳng định đối tượng tấn công và cướp xe máy của anh Lương Trình chính là Đoàn Quang Kiểm. Tiếp xác minh xã Ea Pôk (H. Cư Mga), các ĐTV được biết trước ngày xảy ra vụ cướp tại khu vực đèo Chân, thì Kiểm đón ô-tô khách BKS 76K-4485 đi về Quảng Ngãi. Một phụ xe khách BKS: 76K-4485, xe xuất bến tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có một thanh niên nói giọng Bắc, mặc áo nâu, quần jeans, cao khoảng 1m60, đặc biệt có cặp lông mày rậm, sát gần nhau và xếch lên. Lúc xe khách dừng ăn cơm tại địa bàn H. Mang Yang (Gia Lai), nam thanh niên này có mua sợi dây chuyền bạc loại lớn đeo và khi đến Quảng Ngãi thì xuống xe tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Lê Thánh Tôn (Quảng Ngãi).

Ngoài ra, qua xác minh nhân thân đối tượng tại Thanh Hóa, các ĐTV xác định đối tượng Đoàn Quang Kiểm trú tại xã Quảng Định (H. Quảng Xương) mới ra tù ngày đầu tháng 11-2004 (một tháng trước khi xảy ra vụ cướp tại khu vực đèo Chân). Sau đó, Kiểm đến Ban CAX Quảng Định xin giấy tạm vắng đi Đắk Lắk để tìm vợ. Sau khi hết thời hạn tạm vắng, Kiểm trở về địa phương và có mang theo xe máy màu đen BS: 76B...

Được sự phối hợp tích cực của Công an địa phương, ngay sau đó, các trinh sát đã bắt Kiểm cùng tang vật là xe máy của anh Lương Trình, khi Kiểm trốn ở nhà người bà con tại xã Quảng Nham (H. Quảng Xương).

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_235239_truy-tim-ke-cuop-co-cap-long-may-ram.aspx