Truy tìm hai nghi phạm tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo qua điện thoại

Ngày 6/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết đã phát thông báo truy tìm Phan Thạch Phước Hải (25 tuổi, ngụ phường 5, quận 5) do có liên quan đến vụ án Wu Tung I cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời cũng phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Phương Lan (39 tuổi, thường trú tổ 2, xóm Trung Lương, xã Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) do có liên quan đến vụ Lê Văn Ngôn và đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cả hai vụ này đều xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và hiện Phòng PC46 đang thụ lý, điều tra. Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 15/10/2013, Phan Thạch Phước Hải đến Ngân hàng Sacombank - CN quận 8 mở tài khoản ATM số 060074236645 để cung cấp thẻ ATM cho nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo có được.

Ngày 9/12/2013, nhóm này yêu cầu bị hại Hoàng Thị Loan (55 tuổi, ngụ phường 6, quận 10) chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản trên. Phát hiện trong tài khoản mình có tiền, ngày 10/12/2013 Hải đến ngân hàng để làm thủ tục rút hết số tiền trên và chiếm đoạt; Liên quan đến vụ án Lê Văn Ngôn, Từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014 Lê Văn Ngôn đã thực hiện việc mua thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng Việt Nam cung cấp cho đối tượng người Đài Loan để làm phương tiện lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào, sau đó rút ra chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Ngôn khai có nhận 7.000 USD do đối tượng người Đài Loan trả công thông qua Nguyễn Thị Phương Lan. Hiện, Lan không có mặt ở nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT yêu cầu Phan Thạch Phước Hải và Nguyễn Thị Phương Lan ở đâu liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đ8 - PC46), địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 0838640508.

Đối với Phan Thạch Phước Hải thì liên hệ gặp cán bộ điều tra Phạm Ân và Nguyễn Thị Phương Lan liên hệ gặp cán bộ điều tra Bùi Minh Phúc để giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án đang điều tra… Nếu trong thời gian 30 ngày đương sự không đến làm việc, cơ quan điều tra sẽ xác định đã bỏ trốn và có biện pháp xử lý theo pháp luật.

Ai phát hiện Hải và Lan ở đâu, báo về cơ quan điều tra theo địa chỉ trên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/7/236817.cand