Truy tìm hai đối tượng vận chuyển gần 9.000 viên ma túy

Hai đối tượng khi phát hiện lực lượng chức năng đã bỏ lại xe máy và túi chứa ma túy rồi tẩu thoát vào rừng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó vào tối ngày 15/7, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang làm nhiệm vụ trên QL 12A, phát hiện 2 đối tượng nam giới đang đứng cạnh một xe máy có dấu hiệu nghi vấn gần khu vực Cổng Trời thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở cả 2 đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại 1 bọc ni lon màu đen, bên trong chứa 8.932 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác, báo Tiền Phong đưa tin.

Các tang vật mà hai đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Kiên quyết bắt giữ đối tượng, ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tăng cường 100 cán bộ, chiến sỹ, do Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy, tiến hành phong tỏa biên giới, thành lập 8 tổ tuần tra truy lùng, chốt chặn các khu vực nghi vấn, sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết đối tượng. Đồng thời, thông báo cho công an các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường, phát hiện bắt giữ đối tượng.

Tổng cộng gần 9000 viên ma túy tổng hợp đã được phát hiện. Ảnh: Tiền Phong

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến hoạt động mua, bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, nhưng chưa được phát hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tập trung chỉ đạo lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, điều tra, truy xét các đối tượng tình nghi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, kiên quyết phát hiện bắt giữ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật, theo TTXVN.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/truy-tim-hai-doi-tuong-van-chuyen-gan-9000-vien-ma-tuy-150558.html