Truy tìm đối tượng nghi hiếp dâm bé gái 8 tuổi bán vé số ở Phú Quốc

Đối tượng lừa bé T. bảo sẽ chở đi gặp mẹ nhưng lại lừa bé vào khu vực rừng gần sân bay quốc tế Phú Quốc rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều nay (31/10), ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp bé gái 8 tuổi bán vé số nghi bị hiếp dâm. Hiện nay Công an huyện Phú Quốc đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm và điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ phía người nhà, khoảng 20h ngày 29/10, bé N.T.M.T đang bán vé số dạo trên đường Mạc Cửu (KP4, TT. Dương Đông) thì có một đối tượng đến nói rằng có trúng 5 tờ vé giải đặc biệt với tổng giải thưởng đến 10 tỷ đồng. Đối tượng này nói thấy bé khổ nên đã tìm bé từ lúc chiều để cho tiền.

Sau đó đối tượng nói đã gặp mẹ bé và bảo rằng chở đi gặp mẹ bé rồi cho bé tiền. Tuy nhiên, đối tượng này lại chở bé về hướng đường Trần Hưng Đạo xuôi về xã Dương Tơ đến khu vực rừng cây gần sân bay quốc tế Phú Quốc thì thực hiện hành vi đồi bại với bé T, cướp hết số tiền (khoảng 1 triệu đồng) của bé.

Cháu bé được người dân gần đó phát hiện trong tình trạng người chảy nhiều máu nên báo công an xã Dương Tơ. Sau đó, công an xã Dương Tơ đưa lên Trung tâm y tế và thông báo tìm người nhà của bé.

Theo bác sĩ Trần Thị Hòa, Trưởng khoa sản (Trung tâm y tế Phú Quốc), bé T nhập viện vào khoảng 23h30 ngày 29/10, trong tình trạng xuất huyết vùng kín, tổn thương tầng sinh môn... Sau khi được các bác sĩ điều trị, tình hình của bé T đã tạm ổn. Trong ngày hôm nay (31/10) đã có một số tổ chức đoàn thể của xã Dương Tơ và của huyện Phú Quốc đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình bé T./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-tim-doi-tuong-nghi-hiep-dam-be-gai-8-tuoi-ban-ve-so-o-phu-quoc-973354.vov