Truy tìm đối tượng đột nhập nhà dân, trụ sở làm việc trộm tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà dân, trụ sở làm việc để trộm tài sản.

Gia đình anh Nguyễn Kim Hóa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 50 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng 3 chỉ và 2 nhẫn vàng 9999

Khoảng 7h sáng ngày 1/8/2018, gia đình anh Nguyễn Kim Hóa (trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) phát hiện đồ đạc trong gia đình có dấu hiệu bị xáo trộn, nghi vấn có kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra, anh Hóa phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 50 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng 3 chỉ và 2 nhẫn vàng 9999.

Sự việc ngay sau đó được gia đình anh Nguyễn Kim Hóa trình báo cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hương Khê nơi xảy ra vụ việc

Tiếp đó, cũng trong sáng ngày 1/8/2018, cán bộ làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hương Khê phát hiện bị kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 máy in.

Còn theo ông Phan Viết Hòa – bảo vệ Huyện ủy Hương Khê, trong khoảng thời gian từ 17h45 đến 18h45 ngày 31/7/2018, trong lúc đang dọn dẹp vệ sinh cơ quan, kẻ gian cũng đã lẻn vào bốt bảo vệ lấy trộm của ông 1 chiếc thoại trị giá gần 3 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tích cực phối hợp vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Đức Quyền – Quốc Tưởng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-tru-so-lam-viec-trom-tai-san/158996.htm