Truy tìm đối tượng đốn hạ hàng trăm cây trồng của nông dân Đắk Lắk

Ngày 21/10, một lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, đã có báo cáo lên Công an huyện đề nghị điều tra, làm rõ vụ người dân bị chặt phá hơn 200 cây cà phê, tiêu, điều và ây căn quả.

Hiện trường vụ hủy hoại hơn 200 cây cà phê, tiêu và cây ăn quả

Hiện trường vụ hủy hoại hơn 200 cây cà phê, tiêu và cây ăn quả

“Đây là vụ việc lớn, nên chúng tôi đã báo cáo đề nghị công an huyện vào cuộc, điều tra, làm rõ. Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra cuối cùng”, vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, anh Nguyễn Hải Thiện (trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), đi thăm rẫy tại thôn Hòa Nam 3, xã Ea Nuôl phát hiện khoảng 200 cây cà phê, tiêu, bưởi và quýt (trong đó 100 cây cà phê đang cho thu hoạch năm thứ 4) của gia đình bị kẻ gian chặt phá ngang gốc.

Cây ăn quả bị đốn hạ

Ngoài cây trồng, kẻ gian còn hủy hoại đường ống nước tưới nhỏ giọt của anh Thiện, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Sau đó, gia đình anh này làm đơn trình báo công an vào rẫy khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm. Theo anh Thiện, gia đình anh từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Ngoài ra, gia đình của ông Lê Quốc Dũng (trú tai thôn 2, xã Cư Êbur, cách rẫy anh Thiện hơn 1 km) cũng bị kẻ gian chặt 10 cây điều đang cho thu hoạch, ước tính thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/truy-tim-doi-tuong-don-ha-hang-tram-cay-trong-cua-nong-dan-dak-lak-1738695.tpo