Truy tìm đối tượng 'cản địa' làm hai chiến sĩ công an bị thương khi đuổi bắt buôn lậu thuốc lá

Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ nhóm đối tượng buôn thuốc lá lậu bỏ chạy, khiến hai chiến sĩ công an tỉnh bị thương tích.

Theo thông ban đầu, chiều 17/5, trong lúc truy đuổi đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu, Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền, công tác tại đội Cảnh sát Giao thông số 1, phòng Cảnh sát Giao thông và chiến sĩ Huỳnh Bách Đăng thuộc phòng Cảnh sát Cơ động (đều thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bị các đối tượng buôn lậu chống trả, dẫn đến thương tích.

Xe mô tô của nhóm đối tượng là biển số giả.

Xe mô tô của nhóm đối tượng là biển số giả.

Theo Thiếu tá Điền, khoảng 13h cùng ngày, trong lúc tổ Tuần tra kiểm soát giao thông do anh làm Tổ trưởng, tuần tra trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn thuộc phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện có 1 đối tượng điều khiển xe mô tô chở thuốc lá lậu chạy với tốc độ cao, theo hướng từ Cao Lãnh về Tiền Giang.

Ngay lập tức, Thiếu tá Điền điều khiển mô tô 66A1-001.52 chở theo sau là anh Huỳnh Bách Đăng truy bắt.

Lúc này, xe chở thuốc lá lậu liền quay đầu xe và chạy ngược vào các tuyến đường nội ô của TP.Cao Lãnh, rồi ra Quốc lộ 30 chạy về hướng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi truy đuổi đối tượng được gần 10 phút, qua đoạn đường khoảng 10km, đến đoạn Quốc lộ 30, thuộc tổ 2, khóm 1, phường 11, TP.Cao Lãnh thì xe mô tô của Thiếu tá Điền bám sát được xe của đối tượng vận chuyển hàng lậu.

Bất ngờ một thanh niên là đồng bọn của đối tượng vận chuyển thuốc lậu, điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều với thiếu tá Điiền từ phía sau vọt lên, dùng tay hất vào tay lái xe mô tô của anh Điền, khiến anh cùng anh Đăng ngã xuống đường, bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Đối tượng có hành vi “cản địa” cũng bị té ngã, nhưng nhanh chóng bỏ xe mô tô mang biển kiểm soát 66P1-947.13 tại hiện trường chạy thoát cùng đồng bọn. Thiếu tá Điền và chiến sĩ Huỳnh Bách Đăng được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu.

Theo phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, kết quả xác minh ban đầu xe mô tô của đối tượng buôn lậu dùng để “cản địa”, Thiếu tá Điền truy bắt đồng bọn mang biển số giả. Quá trình diễn ra sự việc được camera hành trình gắn trên xe mô tô tuần tra của Thiếu tá Điều ghi lại.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành vào cuộc để điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng lâụm gây thương tích cho 2 chiến sĩ công an theo quy định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-tim-doi-tuong-can-dia-lam-hai-chien-si-cong-an-bi-thuong-khi-duoi-bat-buon-lau-thuoc-la-a434394.html