Truy tìm đoàn du khách 152 người Việt 'mất tích' tại Đài Loan

Ngày 25/12/2018, đại diện Cục Du lịch Đài Loan cho biết, 152 du khách Việt Nam nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này từ tuần trước hiện chưa rõ tung tích. Ngày 26/12, cảnh sát Đài Loan đã thành lập đội đặc nhiệm để truy tìm. Đây được xem là trường hợp khách du lịch 'mất tích' lớn nhất tại Đài Loan từ trước đến nay.

Hãng tin NewsAsia (Singapore) đưa tin, bốn nhóm khách du lịch Việt Nam rơi vào tình trạng mất liên lạc sau khi đến Đài Loan lần lượt vào ngày 21/12 và 24/12. Hành trình của họ được một công ty lữ hành có trụ sở tại Việt Nam sắp xếp.

Sân bay quốc tế Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan (Ảnh: CNA)

Trong khi đó, đại diện ETholiday, công ty lữ hành Đài Loan chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn khách Việt, cung cấp thông tin với nhà chức trách rằng, đầu tiên có 23 du khách Việt Nam vào Đài Loan qua sân bay Cao Hùng vào ngày 21/12 và “mất tích” ở khu vực giữa huyện Nam Đầu và thành phố Tân Bắc. Sau đó, 130 du khách khác vào Đài Loan từ các sân bay Cao Hùng, Đào Viên và Đài Nam vào ngày 23/12 và “mất tích” vào ngày 24/12. Người duy nhất không “mất tích” là trưởng đoàn du lịch của nhóm du khách Việt.

Ngay lập tức, Đài Loan lập đội đặc nhiệm để điều tra và truy tìm 152 du khách Việt bị nghi đã bỏ trốn. Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã hủy thị thực (visa) của 152 du khách này, đồng thời hủy bỏ đơn xin cấp visa của đoàn 182 khách du lịch Việt Nam khác có lịch trình tới Đài Loan.

Từ năm 2015 đến nay, Đài Loan đã cho áp dụng chương trình đơn giản hóa thủ tục visa cho nhóm 5 khách du lịch trở lên. Cụ thể, khách từ 10 nước Đông Nam Á cùng với Australia, New Zealand và Ấn Độ sẽ được miễn chứng minh tài chính nếu đi theo tour của "các công ty du lịch chất lượng". Chương trình này là một phần trong Chính sách Hướng Nam mới (NSP) của Đài Loan nhằm xây dựng quan hệ gắn bó hơn với các quốc gia ở phía Nam của Đài Loan.

Thế Anh

(Theo NewsAsia)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/truy-tim-doan-du-khach-152-nguoi-viet-mat-tich-tai-dai-loan-d74097.html