Truy tìm danh tính 22 phụ nữ nghi bị sát hại bí ẩn ở Châu Âu

Các nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính 22 phụ nữ bị sát hại ở Bỉ, Đức và Hà Lan trong vài thập kỷ qua.

Hầu hết các vụ giết người được cho là liên quan đến những phụ nữ đã chết cách đây 10, 20, 30 hoặc thậm chí 40 năm, theo tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL), tổ chức đã phát động một chiến dịch công khai vào ngày 10-5 để tìm ra danh tính cho những người phụ nữ này.

“Mặc dù cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, những người phụ nữ này chưa bao giờ được xác định danh tính và bằng chứng cho thấy họ có thể đến từ các quốc gia khác. Ai đó, ở đâu đó, biết điều gì đó có thể giúp xác định danh tính những người phụ nữ này. Chỉ một mẩu thông tin cũng có thể là mắt xích bị thiếu” - Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock cho biết trên tài khoản Twitter chính thức của mình khi chiến dịch bắt đầu.

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Chiến dịch nhận dạng danh tính”, Interpol đã công bố cái gọi là Thông báo đen về từng nạn nhân, bao gồm hình ảnh tái tạo khuôn mặt, thông tin về vật dụng cá nhân, quần áo, trang sức, hình xăm và hình ảnh về các khu vực. nơi các thi thể được tìm thấy.

“Nếu bạn nhớ về một người bạn, thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp đột nhiên biến mất, vui lòng xem và liên hệ với đội cảnh sát quốc gia có liên quan qua biểu mẫu trên mỗi trang nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về bất kỳ ai trong số họ” - INTERPOL cho biết.

Hình ảnh một trong những phụ nữ chết bí ẩn được phục dựng

Hình ảnh một trong những phụ nữ chết bí ẩn được phục dựng

'Người đàn bà ngồi đáy giếng'

Vì tên của từng phụ nữ không được biết, các trường hợp được mô tả bằng các đặc điểm khác và được đánh số. “Người đàn bà ngồi đáy giếng” là vụ giết người đầu tiên chưa có lời giải.

Năm 1991, thi thể của một phụ nữ được tìm thấy trong giếng nước mưa trong khuôn viên một ngôi nhà nhỏ gần Leuvensebaan ở Bỉ, cách Brussels khoảng 30 km về phía đông bắc. Theo Interpol, thi thể của cô có thể đã ở trong giếng tới 2 năm.

Người phụ nữ được cho là từ 30 đến 55 tuổi khi được tìm thấy và cao 1,54 mét. Nạn nhân khi đó mặc một chiếc áo phông đặc biệt có sọc dọc màu đen và in hình họa tiết trang trí mùa hè. Interpol cho biết: “Người phụ nữ cũng mặc quần đùi kẻ sọc sẫm màu, áo đan len màu be/nâu và đeo một chiếc nhẫn bằng nhựa hoặc sừng”.

INTERPOL cũng đã công bố những hình ảnh về ngôi nhà và các bài báo, đồng thời yêu cầu người dân liên hệ với cảnh sát quốc gia Bỉ nếu có bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Khu công viên nằm sát đường cao tốc ở Bỉ nơi tìm thấy một trong các nạn nhân

Người phụ nữ xăm hình bông hoa

Một trường hợp khác liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ có hình xăm bông hoa trên cẳng tay trái. Dưới bông hoa màu đen với những chiếc lá màu xanh lá cây là dòng chữ "R'NICK."

Năm 1992, thi thể của người phụ nữ được tìm thấy trên một tấm lưới ở sông Groot Schijn gần Ten Eekhovelei ở Antwerp, Bỉ, INTERPOL cho biết.

“Người phụ nữ đã bị giết bởi bạo lực. Cho đến nay, danh tính của cô ấy vẫn chưa được biết” - INTERPOL cho biết.

Cô được cho là từ 20 đến 50 tuổi, cao khoảng 1,70 mét. Theo INTERPOL: “Cô ấy có nước da sáng và có mái tóc sẫm màu dài vừa phải. Cô ấy mặc một chiếc áo phông có dòng chữ 'SPLINTER' và "1990", quần dài hiệu Adidas màu xanh đậm có ba sọc xanh lục và mang giày đi bộ tối màu.

Các nhà chức trách đang kêu gọi bất cứ ai có thể có thông tin về người phụ nữ này liên hệ với cảnh sát quốc gia Bỉ.

Cảnh sát Bỉ, Đức và Hà Lan đang hợp tác với INTERPOL để tìm thêm thông tin về những người phụ nữ này. “Người phụ nữ đeo vòng tay”, “người phụ nữ bên đường cao tốc”, “người phụ nữ trên thuyền”, “người phụ nữ mặc váy hoa” và “người phụ nữ mặc quần áo nam” là cách chính quyền đặt tên cho một số người không xác định được danh tính khác là phụ nữ.

Thông tin chi tiết về từng phụ nữ và “Chiến dịch Nhận dạng danh tính” đã được công bố trên trang web của INTERPOL.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/truy-tim-danh-tinh-22-phu-nu-bi-sat-hai-bi-an-o-chau-au_146927.html