Truy tìm chủ con tàu trôi dạt vào khu vực ghềnh đá ở Bãi Chuối

6 giờ sáng nay (10/10), người dân phát hiện một tàu hàng chưa rõ nguồn gốc trôi dạt vào khu vực ghềnh đá ở Bãi Chuối (dưới chân núi Hải Vân) thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Khu vực ghềnh đá ở Bãi Chuối hiện đang có sóng to, mưa lớn nên công việc tiếp cận và tìm cách lên tàu gặp nhiều khó khăn.

Khu vực ghềnh đá ở Bãi Chuối hiện đang có sóng to, mưa lớn nên công việc tiếp cận và tìm cách lên tàu gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, chiếc tàu sắt chở hàng dài khoảng tầm 70 mét, cao 25m, ngang 30m, trọng tải hàng trăm tấn. Khi được phát hiện tàu nằm sát bờ khu vực ghềnh đá ở Bãi Chuối. Trên tàu có hàng chữ lớn Jakarta, treo cờ Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện tại, tàu không có người; lực lượng chức năng đang tìm chủ tàu. Đồng thời, thông báo cho nhân dân không đến gần khu vực này để đảm bảo an toàn. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang bảo vệ hiện trường và đánh giá sự cố tràn dầu liên quan đến con tàu này.

Lê Chín Hai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/truy-tim-chu-con-tau-troi-dat-vao-khu-vuc-ghenh-da-o-bai-chuoi-548662.html