Truy tìm 'chồng hờ' đánh đập vợ đang mang thai dã man đến gãy tay

Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) quyết định khởi tố người 'chồng hờ' đánh đập vợ đang mang thai dã man. Tuy nhiên, bị can đã trốn khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) quyết định khởi tố người "chồng hờ" đánh đập vợ đang mang thai dã man. Tuy nhiên, bị can đã trốn khỏi nơi cư trú.

Thai phụ bị chồng hờ đánh đập dã man đến gẫy tay, chân. Ảnh: Thanh Niên

Thai phụ bị chồng hờ đánh đập dã man đến gẫy tay, chân. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Giao Thông, ngày 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An (ngụ huyện Tánh Linh) về tội cố ý gây thương tích. Bị can An đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và công an đang truy tìm.

Trước đó, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, ngụ tại An Giang) sống như vợ chồng với An tại xã Huy Khiêm và đang mang thai khoảng 26 tuần.

Khoảng 22h30 ngày 16/8, An đi nhậu về thấy chị Mến nằm ngủ trong nhà nên mắng chửi. Chị Mến hoảng sợ bỏ chạy thị bị chồng hờ dùng cây gỗ đánh vào đầu, chân, tay làm chị bị thương.

Người phụ nữ đang mang thai cố gắng chạy thoát thân thì bị An cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người. Chị Mến được đưa đi cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán chị Mến bị vỡ nền sọ, gãy xương cả 2 tay và bàn chân trái.

Nữ bệnh nhân cho hay nằm viện điều trị được 2 ngày thì An đe dọa bắt phải xuất viện. Về nhà, An bắt nạn nhân phải nấu cơm phục vụ.

Chị Mến bị bó bột 2 tay không làm được thì tiếp tục bị An đánh. Người dân địa phương đã đưa chị đi bệnh viện điều trị.

Ngày 28/8, chị Mến bất ngờ bỏ trốn khỏi bệnh viện. Công an và người dân địa phương sau nỗ lực tìm kiếm đã phát hiện chị Mến đang trốn trong nghĩa trang xã Võ Đắc (Đức Linh).

Cảnh sát đã cử lực lượng giám sát, động viên và lấy lời khai làm rõ nguyên nhân thì chị Mến trốn khỏi bệnh viện.

Công an huyện Tánh Linh cho biết, đối tượng Huỳnh Văn An nhiều lần đánh đập chị Mến trông thời gian chung sống. Cơ quan này đã phạt hành chính An về hành vi trên.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/truy-tim-chong-ho-danh-dap-vo-dang-mang-thai-da-man-den-gay-tay-a290826.html