Truy tìm bức tranh cổ quý hiếm bị mất tại đình thần Linh Tây

Ngày 7-4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ mất trộm bức tranh cổ quý hiếm xảy ra tại đình thần Linh Tây trên đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Bức tranh cổ đặt ở chính điện đình thần Linh Tây đã bị kẻ gian đánh cắp.

Ông Huỳnh Văn Thiệt, Trưởng ban Quản lý đình thần Linh Tây cho biết đã trình báo cơ quan công an về việc kẻ gian phá khóa cửa đình Linh Tây, vào lấy trộm một bức tranh gốm men xanh đề tài Tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) được đặt tại chính điện.

Bức tranh cổ quý hiếm này có kích thước 80cm x 50cm x 15cm, nặng khoảng 50kg. Để lấy trộm bức tranh quý, kẻ gian đã phá khóa cổng và ổ khóa ở cửa chính điện.

Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai biết thông tin về bức tranh quý bị đánh cắp, xin báo về Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an thành phố Hồ Chí Minh (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1), điện thoại: 0693187200 (gặp điều tra viên Phan Văn Tứ).

Đình Linh Tây là nơi thờ Thần Thành hoàng Linh Chiểu Tây "Thích Lý Tây đình", được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1818 đến 1852; theo kiến trúc cổ với diện tích xây dựng 735,6m2 trên tổng diện tích 1.435m2. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật được UBND thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố từ năm 2003.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/963671/truy-tim-buc-tranh-co-quy-hiem-bi-mat-tai-dinh-than-linh-tay