Truy tìm 5 sản phẩm đắt giá xứng tầm thương hiệu Louis Vuitton

Sở hữu giá trị thương hiệu lên đến 33,6 tỷ USD, Louis Vuitton hiện là hãng thời trang đắt giá nhất hành tinh. 5 sản phẩm dưới đây có thể chứng minh được điều đó.

Túi Coquille d’Oeuf Minaudiere (2,3 tỷ đồng)

Thanh lịch và vượt thời gian là hai tính từ mô tả túi Coquille d’Oeuf Minaudiere. Ảnh: Alux.

Thanh lịch và vượt thời gian là hai tính từ mô tả túi Coquille d’Oeuf Minaudiere. Ảnh: Alux.

Túi Coquille d’Oeuf Minaudiere là sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu Louis Vuitton và Giám đốc sáng tạo của Marc Jacobs. Sản phẩm được ra mắt trong bộ sưu tập Xuân - Hè năm 2012 để đánh dấu quá trình hợp tác lâu dài giữa hai thương hiệu.

Giá bán ra thị trường của túi là 101.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Thanh lịch và vượt thời gian là hai tính từ mô tả về chiếc túi Coquille d’Oeuf Minaudiere. Để hoàn thiện sản phẩm này, các nhà thiết kế cần đến 12.500 mảnh vỏ trứng và hơn 600 giờ gia công. Đây cũng được xem là chế tác tinh xảo nhất của các nghệ nhân để có thể tạo thành bức tranh Monogram trên tổng thể túi hình oval.

Túi Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel (2012) (3,1 tỷ đồng)

Sự đồng cảm giữa nghệ thuật và thời trang đã cho ra đời túi Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel. Ảnh: Alux.

Túi Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel có giá cao ngất ngưởng, lên đến 133.400 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng), chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Nói về Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel, chiếc túi là sự kết hợp giữa Louis Vuitton và nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng - Yayoi Kusama - người được mệnh danh là bà hoàng trong việc đưa nghệ thuật đến thời trang.

Yayoi nổi tiếng với 2 mô tuýp hình ảnh chính là chấm bi (polka dot) và những mạng lưới vô cực (infinity nets). Nhà thiết kế từng ví von cuộc đời mình tương tự như những dấu chấm bi, thể hiện sự cô đơn và lạc lõng giữa hàng triệu những dấu chấm tương tự.

Tháng 8 năm 2012, Louis Vuitton cho ra mắt những sản phẩm thời trang như túi xách, quần áo, phụ kiện... mang họa tiết chấm bi của Yayoi với màu sắc rực rỡ. Đối với các tín đồ đam mê nghệ thuật và thời trang, túi Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel là một cảm hứng nghệ thuật trên cả một tuyệt tác.

Túi Urban Satchel (3,5 tỷ đồng)

Urban Satchel được mệnh danh là chiếc túi không khác gì rác thải nhưng lại có giá đắt đỏ nhất nhì thế giới. Ảnh: Catawiki.

Chiếc túi không khác gì rác thải là những nhận định ban đầu khi chiêm ngưỡng Urban Satchel. Louis Vuitton đã ra mắt chiếc túi độc đáo này vào năm 2008. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chiếc túi "chắp vá" đắt đỏ nhất thế giới vì nó được rao bán với giá 150.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng).

Khác hoàn toàn với ngoại hình xấu xí, ít ai ngờ rằng túi Urban Satchel được làm từ chất liệu da Ý tốt nhất thế giới. Phần thân túi được đính kết bằng vỏ chai nhựa, bao thuốc lá, kẹo cao su, băng dán... tạo nên tổng thể "cá biệt" cho chiếc túi. Không những thế, nhà thiết kế Ashley Olsen không ngần ngại ký hợp đồng lên tới hàng triệu đô để quảng cáo cho Urban Satchel. Sản phẩm còn nghiễm nhiên xuất hiện trên ấn phẩm của Vogue.

Vali Cricket Trunk (4 tỷ đồng)

Ảnh: Diaryofashoeaddict.

170.00 USD (khoảng 4 tỷ đồng) là cái giá phải trả cho sản phẩm vali đắt nhất của Louis Vuitton. Chiếc vali này được làm từ gỗ cây dương 30 năm tuổi và được sấy khô trong khoảng 4 năm tiếp theo. Vali được làm thủ công ở Paris với vải than chì bọc xung quanh vô cùng sang trọng và đắt giá. Hơn thế, vali cao đến 140 cm này được thiết kế với khóa đồng chắc chắn. Với chiều cao này, Cricket được xem là chiếc vali tiện lợi để "đựng cả thế giới thời trang".

Cựu đội trưởng đội cricket Australia, Michael John Clarke là người trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và sản xuất chiếc vali triệu đô này. Trên thực thế, Cricket Trunk được tạo ra với mục đích cao cả nhằm gây quỹ cho bệnh viện The Sydney Children’s Hospital tại Australia. Nói về sự kết hợp này, Michael John Clarke nhận định anh đã học thêm được nhiều điều về thiết kế và thời trang.

Gấu Teddy Steiff (49 tỷ đồng)

Gấu bông Steiff hiện được trưng bày tại bảo tàng gấu bông tại Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: 10mosttoday.

Gấu Teddy Steiff không những là sản phẩm đắt nhất từ thương hiệu Louis Vuitton, mà còn là gấu bông đắt nhất thế giới. Đây là thiết kế của một nhà sản xuất đồ chơi Đức.

Gấu Steiff được bán với giá 2,1 triệu đô (tương đương 49 tỷ đồng) tại một buổi đấu giá từ thiện năm 2010, tại Monaco. Với mức giá này, chú gấu được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness là "gấu bông đắt nhất thế giới".

Gấu Steiff có ngoại hình vô cùng bắt mắt cùng chất liệu xa xỉ - diện trang phục du lịch từ Louis Vuitton và có khuôn miệng được làm từ vàng. Lông của Steiff cũng có vàng thật và đôi mắt được làm từ vàng và ngọc bích. Hiện chú gấu bông đặc biệt này đang được trưng bày tại bảo tàng gấu bông ở Jeju, Hàn Quốc.

Như Huỳnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-tim-5-san-pham-xung-tam-thuong-hieu-louis-vuitton-post943952.html