Truy thu 214 triệu đồng của người đàn ông làm giả hồ sơ nhập ngũ nhận tiền trợ cấp

Ông L. ở nhà trong thời gian kháng chiến nhưng lại gian lận hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi người có công để hưởng số tiền 214 triệu đồng.

Theo Pháp luật TPHCM, ngày 20/5, Sở Lao động - thương binh và xã hội (Sở LĐ - TB & XH tỉnh Bình Dương đã có kết luận liên quan đến vụ việc làm giả hồ sơ nhập ngũ để nhận tiền trợ cấp của ông Trần T.L. (60 tuổi, quê Hải Hâu, Nam Định, HKTT tại An Phú, Bình Dương).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quá trình làm việc với các đơn vị liên quan, Sở LĐ-TB&XH Bình Dương xác định, dù không tham gia nhập ngũ từ tháng 3/1975, nhưng lợi dụng việc có người anh ruột tham gia kháng chiến, ông L. đã dùng giấy tờ của người anh sửa thành tên mình. Ông này còn khai man một số nội dung khác để được hưởng chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và nhiễm chất độc da cam.

Thông tin trên Lao động, năm 2000, ông L. rời quê đến Bạc Liêu sinh sống. Năm 2009, ông L. làm hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi với người có công trong kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Bạc Liêu và lĩnh khoản trợ cấp này từ đầu tháng 8/2010.

Sau đó, ông L. chuyển nhà đến Bình Dương và lĩnh tiền trợ cấp ở đây. Tính tới cuối năm 2019 ông L. đã nhận tổng cộng 214 triệu đồng. Sở LĐ-TB & XH tỉnh sẽ ra quyết định dừng trợ cấp và truy thu số tiền 214 triệu đồng cùng toàn bộ hồ sơ giả mạo của ông L.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-thu-214-trieu-dong-cua-nguoi-dan-ong-lam-gia-ho-so-nhap-ngu-nhan-tien-tro-cap-a476171.html