Truy tặng và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạn

Sáng 31-3, UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Bộ Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạn - nguyên Phó Giám đốc Nhà máy Dệt 8-3.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạn.

Cách đây gần 50 năm, máy bay B52 của Mỹ đánh phá Hà Nội, quân và dân Thủ đô đã anh dũng chiến đấu kiên cường đánh bại cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong suốt 12 ngày đêm B52 đánh phá Hà Nội, Nhà máy Dệt 8-3 được lệnh sơ tán toàn bộ tài sản, vật tư ra khỏi nhà máy. Đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ kho tàng, tài sản của Nhà nước, bảo đảm sản xuất.

Để ghi nhận công lao, những đóng góp và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày 25-2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 26 liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạn.

Phát biểu tại buổi lễ truy tặng và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạn, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời chia sẻ chân thành trước những mất mát lớn lao của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn. Đồng chí Bùi Tuấn Anh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/995047/truy-tang-va-trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-liet-si-nguyen-van-ngoan