Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh quên mình cứu người

Khi đang đi nghe tiếng kêu cứu, Toàn đã lập tức lao xuống cứu nạn nhân. Đẩy được nạn nhân lên bờ thì Toàn cũng kiệt sức và chìm xuống nước. Hành động quên mình cứu người của em đã được truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'.

Ngày 8/6, được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đô Lương tới thăm viếng, động viên gia đình và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Đậu Văn Toàn (19 tuổi, tại Đội 1, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương”.

Huyện đoàn Đô Lương trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình em Toàn vì hành động quên mình cứu người của em

Huyện đoàn Đô Lương trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho gia đình em Toàn vì hành động quên mình cứu người của em

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 15/4, một nhóm học sinh rủ nhau đi tập bơi ở đập Bà Đạo, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn. Trong quá trình xuống tắm đập, em Trần Văn Đức (14 tuổi) tập bơi rồi bị trôi dần ra chỗ nước sâu.

Vừa lúc đó em Toàn đi ngang qua nghe thấy nhóm bạn gọi kêu cứu, Toàn nhanh chóng chạy lại và bơi ra chỗ em Đức bị đuối rồi đẩy Đức vào chỗ an toàn. Tuy nhiên, Toàn kiệt sức và chìm dần. Vụ việc đã cướp đi tính mạng em Đậu Văn Toàn.

Được biết, Toàn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn có 3 người con, em là con út trong gia đình. Sự ra đi của Toàn là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, nhà trường và bạn bè của em.

Ghi nhận hành động quên mình cứu người chết đuối của em, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, đây là danh hiệu cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng cho những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm trong chiến đấu, lao động học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/truy-tang-huy-hieu-cho-nam-sinh-quen-minh-cuu-nguoi-5371243.html