Truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho Chủ tịch UBND xã qua đời khi giúp dân vượt lũ

Sau khi dồn hết tâm sức để giúp dân trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 10-2020, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã qua đời với sự tiếc thương vô hạn của người thân và nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Phan Thanh Miên (SN 1969), nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch qua đời ngày 11-11-2020. Trong trận lũ lịch sử đó, ông Phan Thanh Miên đã cùng với lãnh đạo địa phương, lực lượng công an, dân quân đi vào vùng rốn lũ ứng cứu người dân bị cô lập.

Ngày 18-10-2020, trong lúc cứu hộ, di chuyển một cụ bà giữa dòng nước lũ, ông Miên không may bị thương ở chân. Tuy nhiên vì tình hình mưa lũ phức tạp, ông Miên đã không ngại đau ốm, cùng các lực lượng cứu hộ tiếp tục lao mình vào rốn lũ cứu người, tiếp tế lương thực, nước uống cho bà con nhân dân.

Truy tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Phan Thanh Miên

Truy tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Phan Thanh Miên

Nhiều ngày liền dầm mình trong mưa lũ đã khiến vị chủ tịch UBND xã bị suy kiệt, sốt và phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Miên nhiễm một loại vi khuẩn từ nước lũ xâm nhập vào vết thương trên đầu gối dẫn đến nhiễm trùng rất nặng và phải thở máy, lọc máu liên tục sau đó đã qua đời.

Để ghi nhận tấm gương cống hiến cho quê hương, ngày 17-3, tại xã Bắc Trạch, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước truy tặng đến thân nhân liệt sĩ Phan Thanh Miên.

Nguyên Hồ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truy-tang-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-chu-tich-ubnd-xa-qua-doi-khi-giup-dan-vuot-lu-231836.html