Truy tận gốc vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

'Vụ việc xảy ra ở Quảng Nam, Đà Nẵng là một mối đe dọa, cảnh báo trong việc kiểm soát tình hình nhập cảnh hiện nay. Đó là hành vi nguy hiểm, bất chấp quy định về luật pháp cũng như công tác phòng ngừa dịch bệnh của Việt Nam', đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa

Ông thấy sao trước những lo ngại về nguy cơ dịch bệnh từ việc nhập cảnh trái phép diễn ra ở Quảng Nam, Đà Nẵng vừa qua?

Có thể nói, việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam rất thành công cho đến thời điểm này. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể chủ quan được, bởi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang bùng phát, đe dọa với số người nhiễm và tử vong không ngừng tăng lên. Đây là một nguy cơ lớn, đặc biệt quá trình nhập cảnh vào Việt Nam tiềm ẩn mầm bệnh rất cao. Nếu chúng ta không xét nghiệm, cách ly kỹ càng người nhập cảnh, dễ dẫn đến nguy cơ lây lan ra cộng đồng, lan truyền từ tỉnh này qua tỉnh kia, rất nguy hiểm.

Sự việc xảy ra ở Quảng Nam, Đà Nẵng là một ví dụ điển hình, cũng là một sự đe dọa, cảnh báo trong việc kiểm soát tình hình nhập cảnh hiện nay. Đó là hành vi nguy hiểm, bất chấp quy định về luật pháp cũng như công tác phòng ngừa dịch bệnh của Việt Nam. Thực tế trên đặt ra vấn đề cần phải làm rõ, xem những người nhập cảnh trái phép đã đi bằng đường nào. Việc ngăn chặn, phòng ngừa ra sao mà để nhập cảnh trái phép lại không hề hay biết? Tại sao chỉ khi họ đến Đà Nẵng, Quảng Nam mới phát hiện được?

Việc đề cao cảnh giác, trách nhiệm là điều cấp thiết và vô cùng quan trọng. Do vậy cần phải truy cho rõ nguồn gốc vụ việc, qua đó quy trách nhiệm cụ thể từng tổ chức cá nhân liên quan. Đặc biệt, cần phải rà soát, kiểm tra xem có tình trạng đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác mà trốn sang không. Hay có sự móc ngoặc với những người có chức trách ở khu vực biên giới hay không. Cần truy tới tận cùng gốc rễ của vấn đề, làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa, đảm bảo không còn tình trạng này xảy ra sau này.

Còn về trách nhiệm của địa phương, chính xác hơn phải là trách nhiệm của chính quyền tại nơi họ đi ở khu vực biên giới. Vì nếu không kiểm soát tốt ngay tuyến đầu, họ nhập cảnh trái phép, rồi cư trú vào nhà anh A, anh B nào đó thì rất khó phát hiện kịp thời. Nên phải xem có móc ngoặc, tiếp tay để cho các đối tượng vượt biên trái phép không, nếu có, tùy mức độ mà xử lý trách nhiệm.

Công an không loại trừ khả năng có đường dây đưa người trái phép vào nước ta với những mục đích khác nhau…

Đúng vậy. Nghi ngại này cần phải làm cho rõ. Nếu thực sự có đường dây đưa người nhập cảnh trái phép càng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý đến nơi đến chốn, thậm chí phải có tình tiết tăng nặng trong bối cảnh phòng ngừa dịch bệnh hiện nay.

Nguy hiểm ở chỗ, nếu địa phương này, khu vực này có đường dây, thì nơi khác, địa phương khác cũng có thể xảy ra tương tự. Quảng Nam, Đà Nẵng phát hiện ra, còn những tỉnh, thành khác có không? Phải coi đây là một sự cảnh báo chung đối với những địa phương có khu vực đường biên giới, nơi có người nhiều người Trung Quốc du lịch, lưu trú.

Liên quan đến nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh để điều tra, làm rõ.

Theo công an, qua lời khai ban đầu, họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ (đường mòn lối mở). Trong số 21 người Trung Quốc được phát hiện, có 17 người không giấy tờ. Nhóm người này đi bằng đường bộ từ Bắc vào Nam rồi lưu trú lại tại Quảng Nam. Công an nhận định, nhiều khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên và có một người làm “đầu nậu” giữ hộ chiếu của những người này.

Hiện Công an Quảng Nam đang phối hợp với Công an Đà Nẵng điều tra xem nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép này có nằm trong một nhóm vượt biên từ Trung Quốc qua Việt Nam hay không. Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép được phát hiện khi công an kiểm tra hành chính, qua tin báo của người dân. Sau khi bị truy bắt, nhóm đối tượng được đưa vào khu cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với COVID- 19.

Thành Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/truy-tan-goc-vu-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-1692493.tpo