Truy sát nhầm, tội giết người

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa mở phiên tòa đưa 5 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Huỳnh Lê Phúc Duy, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Khoa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ theo yêu cầu của Viện kiểm sát để chuyển lên cấp tỉnh xét xử các bị cáo về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 23-8-2017 do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Lâm Trung (Bi Tẻn) nên nhóm Trí đi tìm nhóm Bi Tẻn để đánh trả thù.

Các bị cáo tại tòa

Trước khi đi, nhóm Trí chuẩn bị một số hung khí như kiếm tự chế, rựa, mác... Cả nhóm điều khiển xe đến khu vực trước nhà nghỉ Việt Trang, đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang thì thấy anh Nguyễn Rem, Võ Đang và Phạm Văn Rin chạy xe ngược chiều lại.

Lúc này nhóm Rem nhìn nhóm của Trí, Trí nghĩ là nhóm của Bi Tẻn nên nói với cả nhóm “tụi nó kìa”, rồi đuổi theo. Khi áp sát, Trí cầm mác chỉ Rin nói: “Mày nhìn gì?”, Rin trả lời “Nhầm người rồi anh”.

Rin vừa dứt lời thì Trí cầm mác chém một phát vào lưng Rin, Rin la lên “Chạy đi” và cùng Đang nhảy xuống xe bỏ chạy, Rem bị ngã xe nên không chạy được.

Cả nhóm xông vào dùng hung khí tấn công làm anh Rem bất tỉnh tại chỗ, hậu quả thương tật 87%. Sau đó nhóm của Trí bỏ đi…

HOÀNG VĂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/truy-sat-nham-toi-giet-nguoi-793269.html