Truy sát kinh hoàng trong quán vịt: Chủ quán tử vong, 2 người bạn trọng thương

Phát hiện hơn 10 thanh niên cầm hung khí đi tới, chủ quán vịt cùng 2 người bạn chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tuy nhiên nhóm đối tượng vẫn truy đuổi tận nơi chém 3 người rồi tẩu thoát.

Khu vực nhà vệ sinh nơi chủ quán trốn nhưng vẫn bị nhóm đối tượng truy sát - Ảnh: TPO

Khu vực nhà vệ sinh nơi chủ quán trốn nhưng vẫn bị nhóm đối tượng truy sát - Ảnh: TPO

Báo Công an TP HCM đưa tin, tới rạng sáng 8/6, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nhóm đối tượng chém chết chủ quán nhậu trên địa bàn.

Theo đó, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn T. (27 tuổi, quê Hà Nội), chủ quán vịt nướng T.M ở đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/6, anh T. (chủ quán) cùng 2 người bạn đang đứng trước quán thì xuất hiện nhóm hơn 10 người cầm hung khí đi xe tới.

Phát hiện sự việc, nhóm anh T. bỏ chạy vào các nhà vệ sinh trốn. Tuy nhiên, nhóm đối tượng vẫn truy đuổi tận nơi chém 3 người trọng thương rồi ra xe tẩu thoát.

Cả 3 nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do mất máu anh T. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn nguồn thông tin từ người thân nạn nhân cho hay, trước đó ít ngày, một nhóm thanh niên tới nhậu ở quán anh T. rồi gây gổ với nhau. Sau đó, chủ quán đã mời nhóm này ra ngoài, có thể vì lý do này mà các đối tượng thù hằn rồi ra tay.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở Bình Dương, báo Bình Dương Online thông tin thêm, tối 5/6, trong lúc một người dân đi câu cá dưới sông, đoạn qua khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP.Thuận An thì bất ngờ nghe tiếng khóc của em bé.

Khi đến kiểm tra, người này phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn đang quấn trong mảnh mền mỏng. Lúc này, người đàn ông này tri hô cùng một số người dân sống gần đó đưa bé trai đến một trung tâm dịch vụ khám chữa bệnh tại phường An Thạnh để theo dõi, chăm sóc.

Thời điểm thăm khám, tình trạng sức khỏe của bé rất tốt. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phục vụ, theo dõi nên cơ sở đã chuyển bé đến Trung tâm Y tế TP.Thuận An.

Tại đây, các bác sĩ chăm sóc bé trai tận tình và chu đáo. Hiện Trung tâm Y tế thành phố đang phối hợp với chính quyền địa phương thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân của bé sơ sinh này.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-sat-kinh-hoang-trong-quan-vit-chu-quan-tu-vong-2-nguoi-ban-trong-thuong-a326363.html