Truy sát gây thương tích 30%, đối tượng gây án vẫn 'nhởn nhơ' ngoài vòng pháp luật

Một công dân ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bị 2 thanh niên dùng dao truy sát gây thương tích 30% nhưng gần 2 năm nay, Công an huyện Kim Sơn vẫn chưa tìm ra được các đối tượng gây án?!

Trong đơn thư gửi đến An ninh Tiền tệ, chị Đỗ Thị Tám (SN 1973), trú tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) phản ánh về việc bị một nhóm đối tượng truy sát gây ra thương tật 30% đã gần 2 năm qua nhưng đến nay vụ việc vẫn "đi vào ngõ cụt".

Theo đơn thư, ngày 6/9/2018, chị Tám cùng với anh Vũ Việt Cường (SN 1972), trú tại Khối 8, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn đến trụ sở tiếp công dân UBND huyện Kim Sơn để khiếu nại một số việc về lĩnh vực đất đai nhưng không gặp được lãnh đạo.

Sau đó, chị Tám cùng với anh Cường (mỗi người đi một xe máy) chạy về quán cà phê Minh Trang, thị trấn Phát Diệm để uống cà phê.

Sau khi uống cà phê xong, 2 người này đi về nhà chị Bích (chị gái chị Tám) ở cạnh UBND xã Quang Thiện để bàn nhau lên UBND tỉnh Ninh Bình. Lúc này, chị Tám gửi xe lại ở nhà chị gái và đi chung xe máy với anh Cường.

Chị Đỗ Thị Tám chia sẻ với PV về vụ việc.

Chị Đỗ Thị Tám chia sẻ với PV về vụ việc.

Chị Tám cho biết, anh Cường lái xe máy, chị ngồi sau. Khi đến gần đường rẽ vào trại giống Khánh Nhạc, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn thì chị phát hiện 2 thanh niên đi xe máy, mắt đeo kính, đầu đội mũ chạy vượt lên ép xe anh Cường vào lề đường.

Lúc này, 1 thanh niên ngồi sau dùng hung khí chém vào tay trái của anh Cường khiến nạn nhân bị thương tích nặng, phải nhanh chóng đỗ xe ngay lập tức.

"Lúc đó, anh Cường bị choáng, tôi cũng ngã ra đường. 2 đối tượng này liền ôm, bịt mắt, bịt mồm và dùng dao chém gần đứt ngón tay trỏ bên trái và chém vào khủy tay, chém vào hông bên phải tôi...", chị Tám sợ hãi nhớ lại.

Chị Tám cho biết thêm, do chị bị các đối tượng bịt mồm để gây án nên không thể kêu cứu ai được. Sau khi anh Cường hết choáng đã gọi được người dân đến cứu giúp.

"Sau đó Công an huyện Kim Sơn đến hiện trường giải quyết vụ việc. Lúc này, may mắn cho tôi đã gặp được một chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang trên đường đi từ Kim Sơn về TP Ninh Bình nên họ đã đưa về cấp cứu tại bệnh viện".

Sau khi Công an huyện Kim Sơn lấy lời khai và xem vết thương xong, tôi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiến hành làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện 108 Quân Đội để tháo bỏ ngón tay bị chém", chị Tám kể lại.

Liên quan đến vụ việc, theo hồ sơ bệnh án từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân bị chém đã được mổ gãy kết hợp xương trụ trái, nối bó mạch thần kinh trụ trái, khâu vết thương phần mềm tại Bệnh viện 108 Quân Đội.

Vụ việc xảy ra gần 2 năm nhưng phía Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vẫn chưa tìm ra các đối tượng gây án

Ngày 25/10/2018, CQĐT Công an huyện Kim Sơn có văn bản số 406 TB/CQĐT về việc thông báo kết luận giám định đối với bà Đỗ Thị Tám (SN 1973), trú tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Tại văn bản này ghi rõ: Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 50/2018/ThT-GĐPY ngày 24/10/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Ninh Bình đối với tỷ lệ % sức khỏe bị tổn hại của bà Đỗ Thị Tám (SN 1973), trú tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) là người bị hại trong vụ án: Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 6/9/2018 tại xóm 3, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn.

CQĐT Công an huyện Kim Sơn thông báo cho bà Đỗ Thị Tám là người bị hại về kết luận giám định như sau: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 30%; Tổn thương phần mềm và xương do vật sắc trực tiếp gây ra.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, Thượng tá Ngô Quang Vinh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Sơn cho biết, do vụ việc xảy ra vào lúc giữa trưa vắng vẻ nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, chưa xác định được đối tượng gây ra vụ án này.

Thượng tá Vinh cho biết thêm, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về vụ việc. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã xác minh được biển số xe 2 đối tượng sử dụng lúc gây án, tuy nhiên đó lại là biển số giả.

Trao đổi với chúng tôi, chị Tám bức xúc nói: "Bản thân tôi không vi phạm gì, không gây thù oán với ai trên các mặt quan hệ kinh tế, chính trị xã hội. Không hiểu vì sao đến tận bây giờ, phía Công an huyện Kim Sơn vẫn chưa thể tìm ra các đối tượng gây án khiến cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng nặng nề...".

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Trung Anh – Dương Linh

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/truy-sat-gay-thuong-tich-30-doi-tuong-gay-an-van-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-296904.htm