Truy quét tội phạm vùng giáp ranh TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai: “Cú đấm” tổng lực

(CATP) Khu vực giáp ranh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương có nhiều tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch, nối liền các tỉnh phía nam và miền Trung; có hàng trăm ngàn công nhân, sinh viên từ các địa phương đến sinh sống, học tập và lao động. Theo đó, hàng trăm ngàn nhà trọ cho sinh viên, công nhân, hộ gia đình thuê với đủ mọi thành phần lứa tuổi khác nhau; các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, tiệm cầm đồ, tiệm massage, karaoke trá hình xuất hiện ngày càng nhiều.

Lợi dụng tình hình phức tạp trên, các đối tượng hình sự, gây án bỏ trốn, đối tượng có lệnh truy nã từ các tỉnh phía bắc, miền Trung, miền Tây (Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...) vào đây lẩn trốn, thay tên đổi họ, trà trộn với dân cư địa phương; thậm chí có cả đối tượng là người nước ngoài hoạt động phạm tội. Đặc biệt, tình hình các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, giết người, cướp, cướp giật tài sản, bảo kê, đâm thuê chém mướn, thanh toán lẫn nhau tranh giành lĩnh vực hoạt động, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, cầm đồ, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, tiêu thụ tài sản, hoạt động mại dâm... diễn biến rất phức tạp. Xuất hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với quy mô lớn, hình thành các tụ điểm tiêu thụ, chích hút, hoạt động ngang nhiên, lộng hành, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và dư luận xấu trong xã hội.

Các lực lượng phối hợp tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong đợt cao điểm trước Tết

Để ổn định tình hình tội phạm tại khu vực này, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phía nam đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng “Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, làm chuyển hóa tình hình khu vực giáp ranh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương”. Chiến dịch ra quân lần này còn mở rộng hoạt động đến các tỉnh, khu vực miền Đông Nam bộ (Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, BR-VT).

Ngay từ đầu cao điểm, CA các địa phương đã xây dựng kế hoạch chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó tạo bước chuyển biến mới trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh các lực lượng, ban ngành, đoàn thể cùng tham gia, tạo khí thế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Các mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động như: tổ “dân phòng tự quản”, “CLB phòng chống tội phạm”, “tổ nhân dân phòng chống tội phạm”, mô hình “5+1” (CA, UBMTTQVN, Đoàn Thanh niên CS, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh cùng có trách nhiệm tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng), “quản lý, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”; ở khu vực công cộng có các mô hình “xe ôm bốc xếp, tổ ngành hàng tự quản”, “nhà trọ công nhân tự quản”, “nhà trọ văn minh - an toàn”...

Song song với đó, CA tổ chức 10.529 cuộc họp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp tổ dân phố với 1.143.328 lượt người tham dự; qua đó quần chúng cung cấp 6.730 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá 1.678 vụ, bắt 2.325 đối tượng.

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng Ảnh: M.TH

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, CSGT, CA địa phương giáp ranh chủ động phối hợp CSHS, kinh tế, ma túy cùng tổ dân phố, dân phòng... tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính trên 1.100 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện (khách sạn, nhà nghỉ, tiệm cầm đồ, cơ sở in...), trên 1.000 điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (quán karaoke, tiệm hớt tóc, cơ sở massage), 156.553 lượt hộ cho thuê, phát hiện 30 vụ vi phạm pháp luật hình sự, bắt 119 đối tượng, 22.771 nhân khẩu vi phạm về đăng ký tạm trú, tạm vắng...

Trong cao điểm, lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT, CS113 tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông quan trọng, các địa bàn trọng điểm phức tạp phục vụ công tác tổng kiểm tra hành chính, kết hợp với lực lượng CSHS hóa trang, mật phục, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội. CA kiểm tra đồng loạt, kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn, cư trú trái phép, tù tha về không trình báo, đối tượng có lệnh truy nã, đối tượng chứa chấp hàng hóa phi pháp. Cụ thể lực lượng phối hợp đã tổ chức tuần tra trên 85.000 lượt với trên 237.509 lượt cán bộ chiến sĩ, dân phòng, bảo vệ dân phố và phường đội tham gia, đã phát hiện bắt giữ 1.608 đối tượng phạm tội, thu giữ, vận động nhân dân giao nộp 32 roi điện, 66 súng các loại, 50kg thuốc nổ, 795 viên đạn đầu chì, 183 dao, mã tấu và nhiều tang vật khác; giải tán trên 3.500 đám đông tụ tập về khuya.

Các lực lượng nghiệp vụ đã tập trung chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn; khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vụ giết người, chặt xác ở Đồng Nai, đốt xác tại Bình Dương, chặt tay cướp tài sản tại TPHCM; kịp thời phát hiện, truy bắt các đối tượng phạm tội; triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”... Đã phá rã nhiều băng, nhóm cướp giật tài sản ở địa bàn quận 1, 5, Thủ Đức, huyện Bình Chánh (TPHCM), Thuận An, Dĩ An (Bình Dương), TP.Biên Hòa (Đồng Nai)... qua đó đã làm giảm cơ bản tính côn đồ, hung hãn, ngang nhiên, lộng hành của bọn tội phạm; kiềm chế và làm giảm đáng kể các vụ cướp, cướp giật tài sản người nước ngoài tại trung tâm TPHCM; ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm trộm cắp hàng hóa trong các container, trộm két sắt, các vụ cướp tài sản có vũ khí tại Bến Cát, Bình Dương, TPHCM (như vụ do mâu thuẫn tình ái, đối tượng giết chết một người, làm bị thương một người; vụ giết, cướp tiệm vàng Hiếu Học (Đồng Nai); vụ chặt tay, cướp tài sản; vụ đối tượng nghiện ma túy giết người, cướp tài sản tại TPHCM; vụ giết người, đốt xác tại Bình Dương)...

Nhờ nỗ lực của các lực lượng, số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế và làm giảm đáng kể so với thời gian liền kề. Lực lượng CA đã điều tra, khám phá 11.758 vụ, đạt 69,68% (TPHCM 7.240/10.658 vụ, đạt 67,93%; Đồng Nai 2.729/4.101 vụ, đạt 66,54%; Bình Dương 1.789/2.114 vụ, đạt 84,62%), bắt, xử lý 17.277 đối tượng. Tại địa bàn các quận, huyện, thị xã giáp ranh, tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 4.190 vụ, giảm 792 vụ (15,89%), CA điều tra, khám phá 2.974 vụ (đạt 70,97%), bắt 3.931 đối tượng; triệt phá 1.474 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt 4.384 đối tượng, trong đó tập trung đấu tranh 16 băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Qua hai năm thực hiện Kế hoạch và Quy chế phối hợp, công an các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm. Ban chỉ đạo đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh: TP. Biên Hòa, thị xã Dĩ An, Thuận An, quận Thủ Đức. Ban chỉ đạo đã tặng giấy khen và thưởng đột xuất cho 65 lượt tập thể, 57 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đáng chú ý, nhiều đơn vị được lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng thưởng Huân chương, Bằng khen các loại như: Công an tỉnh Bình Dương, TPHCM, Cục CSHS, Cục CS phòng chống tội phạm về ma túy phía nam...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=511123&mod=detnews&p=