Truy quét hơn 100 người khai thác vàng trái phép khỏi mỏ vàng Bồng Miêu

Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa truy quét, đẩy đuổi hơn 100 người khai thác vàng trái phép ra khỏi mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Một điểm khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu

Một điểm khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại các khu vực đập Thải, đồi Sim, ngách Gió Lò 10, bãi Thầu Đâu, hố Lò 6 (thuộc mỏ vàng Bồng Miêu).

Vào thời điểm truy quét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có khoảng 90 người đang khai thác, xay, ngâm ủ quặng trái phép tại khu vực này. Tại hiện trường có 31 hồ ngâm ủ, 16 máy nổ, 13 cối xay đá, 2 súng đục, 500 lít dầu diezel, 2.600m dây dẫn nước cùng nhiều công cụ thô sơ khác.

Tổ công tác đã phá hủy các dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng, đồng thời đẩy đuổi hơn 100 người ra khỏi khu vực khai thác trái phép.

Ngoài ra, hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang tiếp tục mời các đối tượng liên quan đến làm việc, đấu tranh làm rõ các chủ khai thác vàng trái phép để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truy-quet-hon-100-nguoi-khai-thac-vang-trai-phep-khoi-mo-vang-bong-mieu-724164.html