Truy quét các tụ điểm 'vàng tặc' mà Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh

Lực lượng chức năng H. Bắc Trà My truy quét "vàng tặc" tại khu vực mà Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh.

Lực lượng chức năng H. Bắc Trà My truy quét "vàng tặc" tại khu vực mà Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh.

Quảng Nam- Liên quan đến bài viết "Vàng tặc lộng hành" mà Báo Công an TP Đà Nẵng vừa phản ánh đề cập đến việc một số đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Đông (H. Bắc Trà My, Quảng Nam), ngày 10-9, UBND H. Bắc Trà My cho biết, các đơn vị chức năng của huyện vừa có đợt truy quét tại khu vực trên. Kết quả truy quét cho thấy, tại khu vực bãi vàng thôn Định Yên (xã Trà Đông), phát hiện khu vực rẫy ông Đỗ Ngọc Hồng có 3 lán trại khoảng 100m2, 3 máy nổ, 1 máy xay, 1 cối dập, 1 củ điện, 1 giàn hơi, khoảng 100m dây dẫn nước và một số công cụ khác. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện thấy người nên tổ công tác đã phá hủy tất cả khu trại và vật dụng trên.

Điều đáng nói, sau khi truy quét, nhiều đối tượng trở lại hoạt động nên ngày 6-9, UBND xã Trà Đông tiếp tục phối hợp với Phòng TN&MT tổ chức truy quét. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 lán trại khoảng 40m2, 2 máy nổ, 1 máy xay, 1 cối dập và một số vật dụng khác. Tổ công tác đã phá hủy khu trại và vật dụng liên quan, riêng hầm vàng, UBND xã Trà Đông dự kiến sẽ cho máy múc lấp hầm trong những ngày tới.

Tại một khu vực khác, tổ công tác cũng phát hiện và phát hủy 2 lán trại, 2 máy nổ, 1 củ điện, 1 cối xay, khoảng 100m dây dẫn nước và một số dụng cụ.

Theo UBND H. Bắc Trà My, từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức và duy trì luân phiên công tác trực chốt giữ 24/24 giờ tại 5 khu vực có vàng trên địa bàn huyện; tiến hành kiểm tra, truy quét 29 đợt, qua đó phát hiện và phá hủy 21 lán trại, 16 máy nổ, 7 cối xay, 5 cối dập, 3 củ điện, 1 giàn máy hơi, 50 lít dầu diesel, hơn 1.000m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác...

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212418_truy-quet-cac-tu-diem-vang-tac-ma-bao-cong-an-tp-da-nang-phan-anh.aspx