Truy nóng nhóm 'sửu nhi' choảng nhau

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm 'sửu nhi' có sử dụng 'hàng nóng' tại địa bàn, lực lượng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tập trung lực lượng truy nóng trong đêm. Qua đó đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan và thu giữ được 14 con dao, kiếm, mã tấu các loại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm “sửu nhi” có sử dụng “hàng nóng” tại địa bàn, lực lượng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã tập trung lực lượng truy nóng trong đêm. Qua đó đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan và thu giữ được 14 con dao, kiếm, mã tấu các loại.

Nhóm “sửu nhi” sử dụng hung khí tham gia vụ đánh nhau tại H. Thăng Bình.

Nhóm “sửu nhi” sử dụng hung khí tham gia vụ đánh nhau tại H. Thăng Bình.

Khoảng 20 giờ ngày 16-5, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc tại khu vực đường Đông Sơn (TT. Hà Lam, H. Thăng Bình) có một nhóm thanh niên ở xã Bình Quý (huyện Thăng Bình) đang đi xe máy mang theo nhiều hung khí để tìm đánh nhau với một nhóm thanh niên khác tại TT Hà Lam. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã nhanh chóng phân công lực lượng tiếp cận hiện trường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn sự việc. Khi thấy lực lượng Công an thì nhóm đối tượng này bỏ chạy, vứt lại hiện trường 3 con dao tự chế. Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên ở TT Hà Lam, tập hợp hung khí tìm nhóm thanh niên ở xã Bình Quý để đánh lại. Khi đi đến tuyến đường nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Bình Quý, nhóm đối tượng này gặp Nguyễn Hữu Cường (2006, trú thôn Quý Xuân, xã Bình Quý) liền dùng hung khí chém Cường nhiều nhát gây thương tích nặng và được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình tiến hành tập trung lực lượng truy nóng trong đêm và xác định được 8 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Công Huy (2004), Phan Minh Huy (2004, cùng trú xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình); Trần Huỳnh Quốc Hoàng (2004), Trần Nguyễn Hữu Bình (2004), Võ Văn Lên (2003, cùng trú xã Bình Đào, H. Thăng Bình); Lê Đình Khuyên (2002), Võ Văn Phát (2005, cùng trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình); Nguyễn Cao Vỹ (2004, trú TT Hà Lam) và thu giữ 14 con dao, kiếm, mã tấu các loại của nhóm đối tượng sử dụng để đánh nhau. Sau khi triệu tập các đối tượng lên trụ sở làm việc, Công an huyện Thăng Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm các đối tượng rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng ẩu đả tại quán cà-phê Mr GoodTea.

Ở vụ án khác, ngày 18-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay, đang củng cố hồ sơ để xử lý 6 đối tượng gồm: Trần Quang Hưng (2004), Trần Văn Tài (2002), Hoàng Anh Tuấn (2003), Nguyễn Hoàng Trung (2004), Nguyễn Văn Huy (2005), Lê Văn Nhi (2002, cùng trú TP Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, tối 4-5, nhận tin báo của người dân xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên tại quán trà sữa Mr Goodtea trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ), Công an P. An Xuân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng có mặt thu thập dấu vết tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến sáng hôm sau, lực lượng Công an nhanh chóng xác định 2 nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau tại quán trà sữa Mr GoodTea gồm các đối tượng trên.

Qua đấu tranh, bước đầu lực lượng Công an xác định, giữa Trần Quang Hưng xảy ra mâu thuẫn trong quá trình đá bóng với Trần Văn Tài. Tối 4-5, Hưng và Tài nhắn tin Facebook thách thức nhau hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán cà-phê Mr GoodTea. Sau đó, Hưng rủ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Văn Huy mang theo 1 con dao, 2 tuýp sắt phòng chuyện bất trắc xảy ra. Tại đây, Hưng và Tài xảy ra tranh cãi, sau đó Tài cầm ly thủy tinh đánh một cái trúng mặt Hưng. Bực tức, Hưng chạy ra xe lấy dao cùng với Huy và Trung cầm tuýp sắt xông vào đánh Tài. Trước tình thế đó, Tài đã dùng bàn và ghế của quán đánh trả. Thấy vậy, Lê Văn Nhi là bạn của Tài đang ngồi trong quán cũng cầm ghế ném về phía Hưng để hỗ trợ cho Tài. Sau cuộc “tranh hùng” nhiều đối tượng bị thương nên đành chạy trốn.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ cho hay, các đối tượng ẩu đả tại quán cà-phê Mr GoodTea làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất ANTT tại địa phương. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất manh động, coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành giám định thương tích, sau đó sẽ củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

L.VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243226_truy-nong-nhom-suu-nhi-choang-nhau.aspx