Truy nóng nhóm cướp giật tài sản

Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (1994), Lê Thế Danh (1994, cùng trú TX Cửa Lò, Nghệ An) và Nguyễn Trọng Thuận (1997), Nguyễn Hữu Thọ (1981, cùng trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi 'Cướp giật tài sản'. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Anh còn bị khởi tố về hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (1994), Lê Thế Danh (1994, cùng trú TX Cửa Lò, Nghệ An) và Nguyễn Trọng Thuận (1997), Nguyễn Hữu Thọ (1981, cùng trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Anh còn bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng Lê Thế Danh và Nguyễn Hoàng Anh

Hai đối tượng Lê Thế Danh và Nguyễn Hoàng Anh

Trước đó, CATP Vinh nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân cùng một nội dung, khi họ đang đi trên các ngả đường thuộc địa bàn TP Vinh thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát rồi ra tay cướp giật điện thoại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tổng số vụ việc các nạn nhân trình báo với cơ quan CA là hơn 30 vụ. Điển hình, chị N.T.H (1997, trú xã Nghi Long, H. Nghi Lộc) trình báo nội dung: Khoảng 14 giờ 30 ngày 21-1, chị H. ngồi sau xe máy đi trên đường Tô Ngọc Vân, TP Vinh, trong lúc cầm điện thoại nhãn hiệu Samsung A30S ra nghe thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy vượt lên giật mất.

Tiếp đó, chị T.T.Y (1988, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) đang đi xe máy trên đường Trần Phú (TP Vinh) cũng bị 2 đối tượng điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên phía trước giật chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 8. Hay ngày 6-2, chị N.T.L (1976, trú P. Đông Vĩnh, TP Vinh) khi đang đi trên đường Trường Thi (TP Vinh) thì cũng bị 2 nam thanh niên giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7.

Nhận thấy, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, đặc biệt gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Trước tình hình này, lãnh đạo CATP Vinh quyết định xác lập Chuyên án 220G để đấu tranh, truy bắt các đối tượng gây án. Bên cạnh việc lấy lời khai các bị hại để xác định thủ đoạn gây án, CATP Vinh tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát để bắt quả tang các đối tượng.

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT CATP Vinh, hầu hết các vụ cướp giật tài sản đều xảy ra trên địa bàn TP Vinh, bị hại hầu hết là những phụ nữ đi đường. Các đối tượng lợi dụng sơ hở lúc bị hại đang cầm điện thoại trên tay nghe hoặc để trong túi áo khoác để thực hiện hành vi. Điều đáng nói, lúc gây án, chúng thường sử dụng nhiều phương tiện khác nhau và lắp BKS giả hòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tang vật của các vụ cướp giật tài sản.

Sau một thời gian rà soát các ổ nhóm, đối tượng nổi trên địa bàn cùng với việc xác minh nhiều thông tin từ cơ sở, BCA đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Lê Thế Danh (1994, trú P. Nghi Hải, TX Cửa Lò) và Nguyễn Hoàng Anh (1994, trú P. Nghi Hòa, TX Cửa Lò). Danh và Anh đều là những con nghiện ma túy, từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa mới ra tù. BCA đã giao cho Tổ chống cướp, cướp giật thuộc Đội CSHS CATP Vinh tiến hành các phương án bắt giữ.

Ngày 5-3, khi hai đối tượng Lê Thế Danh và Nguyễn Hoàng Anh đang sử dụng biển số giả, chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Cảnh sát còn bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh đang có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đấu tranh nóng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Tổng giá trị tài sản các đối tượng này cướp giật là hơn 80 triệu đồng, chủ yếu là điện thoại di động.

Trong đó, chỉ tính từ ngày 10 đến ngày 23-2, Anh và Danh đã sử dụng xe máy đeo BKS giả thực hiện 4 vụ cướp giật điện thoại di động của các bị hại đi trên đường. Số tài sản sau khi cướp được, Danh và Anh mang đi bán cho một đối tượng là chủ cửa hàng điện thoại tại TP Vinh.

Mở rộng chuyên án, ngày 6-3, tổ công tác bắt thêm Nguyễn Trọng Thuận (1997, trú khối 8, P. Đội Cung, TP Vinh) về hành vi "Cướp giật tài sản". Thuận khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của 1 phụ nữ trên địa bàn TP Vinh. Đến ngày 8-3, BCA tiếp tục bắt Nguyễn Hữu Thọ (1981, trú P. Trung Đô, TP Vinh) cũng về hành vi "Cướp giật tài sản". Thọ đã có 10 tiền án về tội danh "Trộm cắp tài sản". Qua đấu tranh khai thác, Thọ khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật túi xách.

Theo tài liệu từ CATP Vinh, đến thời điểm hiện tại, BCA 220G đã xác định, 4 đối tượng trên đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản, thu giữ tang vật gồm 20 điện thoại di động các loại, 2 túi xách, 3 xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221836_truy-nong-nhom-cuop-giat-tai-san.aspx