Truy nóng nhóm côn đồ chém người lúc nửa đêm

Lúc 22 giờ 20 ngày 14-2, CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Nguyễn Ngọc Gia Huy (1997), quản lý quán cà-phê Chill (số 214- Kỳ Đồng, Đà Nẵng) về vụ “Cố ý gây thương tích” ngay trước quán, làm một người bị thương nặng. Nhận tin báo, Thiếu tá Phạm Thanh Sơn- Trưởng CAP Thanh Khê Đông đã điện ngay cho Tổ tuần tra 8394 do Thiếu úy Đặng Thành Lợi làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông, ổn định tình hình và đưa người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời báo cáo với lãnh đạo CAQ Thanh Khê phân công các đơn vị nghiệp vụ xuống phối hợp giải quyết.

Các đối tượng: Hưng, Đạt, Quân, Kiên, Trung, Vinh, Toàn, Thịnh, Nguyên, Thành.

Các đối tượng: Hưng, Đạt, Quân, Kiên, Trung, Vinh, Toàn, Thịnh, Nguyên, Thành.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, nạn nhân là anh Hà Gia Huy (2003, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch dùng hung khí tấn công bị thương khá nặng. Trên cơ sở phối hợp với CAP Thanh Khê Đông trích xuất camera giám sát đã ghi nhận toàn bộ hình ảnh nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh anh Hà Gia Huy. Trong số hình ảnh xuất hiện trên camera, lực lượng CA phát hiện có một đối tượng tên Kiên hành nghề sửa xe máy trên đường Yên Khê 2. Vào thời điểm sau vụ chém nhau, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), tổ tuần tra 8394 CAP Thanh Khê Đông phát hiện có một nhóm thanh niên, trong đó có đối tượng có nhận dạng giống Kiên sử dụng xe máy chạy vào các kiệt hẻm. Trong quá trình xác minh, truy xét, đến 6 giờ 30 ngày 15-2-2020, lực lượng CA đã bắt giữ Nguyễn Tấn Kiên (2002, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) và sau đó tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Quá trình điều tra ban đầu đã xác định, khoảng 19 giờ ngày 14-2, Phan Thành Đạt (2005, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) cùng Nguyễn Phan Thành Thắng (2004, trú số 43-Nguyễn Huy Tự, Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Kiên (2002), Lê Anh Khoa Nguyên (2002, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), Nguyễn Quốc Trung (2002, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Hồ Minh Quân (2004, trú K814/H28/22- Trần Cao Vân, Đà Nẵng), Trần Xuân Thịnh (2004, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Hồ Quang Vinh (2004, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Hồ Hải Hưng (2005, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Nguyễn Văn Toàn (2004, trú 24- Phú Lộc 7, Đà Nẵng) và Hồ Ngọc Bình (2003, hiện chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại một quán trên đường Hồ Quý Ly (Đà Nẵng). Sau đó, Thắng điều khiển xe máy chở Bình đi công việc.

Khi đi ngang qua quán cà-phê Chill thì phát hiện Hà Gia Huy đang làm việc tại đây. Do nhóm của Huy có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Thắng và đã có lần hẹn đánh nhau nên Thắng và Bình thống nhất cùng quay về chỗ nhậu để rủ đồng bọn đánh Huy. Khi quay về chỗ nhậu, Thắng kể lại việc phát hiện Huy tại quán cà-phê Chill và rủ tất cả mọi người cùng đi. Lúc này, Kiên, Trung, Thắng đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade BKS 43D1-662.49; Thịnh, Quân đi trên xe máy nhãn hiệu Air Blade BKS: 43D1-041.25; Nguyên, Toàn đi trên xe máy nhãn hiệu Wave BKS: 29N8-7142; Đạt, Hưng, Vinh đi trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius không rõ BKS đến quán cà-phê Chill để tìm đánh Huy. Riêng Hồ Ngọc Bình không tham gia đánh nhau.

Khi đến nơi thì Đạt, Toàn, Nguyên, Trung, Vinh và Thịnh đứng bên ngoài quán còn Hưng, Kiên, Thắng và Quân xông vào bên trong dùng bàn ghế có sẵn trong quán cà-phê để tấn công Huy. Lúc đó, Huy liền dùng một con dao Thái Lan để đánh và chống trả trở lại. Thấy vậy, Hưng cùng Đạt quay về nhà của Đạt tại địa chỉ K52/07-Bàu Làng (Đà Nẵng) lấy 1 cây dao tự tạo và 1 cây dao phóng lợn quay lại để đánh Huy. Lúc này, Kiên, Thắng, Quân tiếp tục dùng bàn ghế tại quán tấn công Huy còn Hưng xông vào dùng dao tự tạo chém trúng vào cẳng tay và bàn tay phải của Huy gây thương tích thì làm dao rơi lại. Huy nhặt dao tự tạo trên đuổi đánh Hưng ra phía trước quán cà-phê Chill thì bị Đạt dùng dao phóng lợn chém một nhát trúng vào đầu Huy gây thương tích. Sau khi gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ đi cho đến khi bị cơ quan CA bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan đến vụ “Cố ý gây thương tích” nói trên theo đúng các quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220418_truy-nong-nhom-con-do-chem-nguoi-luc-nua-dem.aspx