Truy nóng kẻ phá két sắt vơ vàng, hột xoàn

Khoảng 21 giờ ngày 10-9, sau khi đi công việc trở về, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhựt (1967, trú P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) thấy cửa vẫn khóa nhưng đèn đóm tắt ngóm, trong khi lúc đi ông vẫn bật sáng. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng ông vội vàng kiểm tra thì phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ ở tầng 2 bị lôi ra cửa phòng, bị đục phá, bên cạnh là cây xà beng, kéo, dao, thớt đều là dụng cụ của gia đình ông. Kiểm tra thì toàn bộ trang sức gồm: vàng, kim cương, đá quý trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị mất, các loại giấy tờ như “sổ đỏ”, sổ tiết kiệm thì còn nguyên. Vợ chồng ông vội vàng báo tin cho cơ quan CA. Lời khai ban đầu của vợ chồng ông Nhựt cho thấy, khoảng 19 giờ cùng ngày vợ chồng ông có việc phải ra ngoài, khóa cửa nhà, bật đèn ở khu vực bể cá cảnh nhưng không khóa cổng.

Chiếc két sắt bị phá tại hiện trường.

Chiếc két sắt bị phá tại hiện trường.

Xác định đây là vụ trộm nghiêm trọng, trị giá tài sản bị mất lớn, thuộc thẩm quyền thụ lý các đơn vị cấp tỉnh, CATP Đà Lạt lập tức tiếp cận bảo vệ hiện trường, báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh. Ngay trong đêm phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và bước đầu xác định, kẻ trộm đột nhập nhà từ cửa thông gió, sau khi gây án thì thoát ra bằng cửa sổ gần ban công ngôi nhà.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn nên Đội CSHS CATP Đà Lạt đã tung trinh sát nắm tình hình kết hợp với vận động quần chúng tố giác tội phạm. Đến đầu giờ sáng 11-9, quần chúng cung cấp cho trinh sát thông tin về 1 đối tượng khả nghi là nam thanh niên đeo khẩu trang mang bán một số trang sức đắt tiền tại một tiệm vàng trên địa bàn P. 1 (TP Đà Lạt). Kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh và dấu vết để lại hiện trường, đối chiếu với phương tiện đối tượng sử dụng, CSHS CATP Đà Lạt tiến hành sàng lọc đối tượng nghi vấn và thấy nổi lên có Nguyễn Quốc Hùng (1991, trú P.4, TP Đà Lạt). Hùng là đối tượng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bắt đầu đi tù từ năm 2009 và ra tù năm 2018. Sau khi mãn hạn tù Hùng làm nghề dát đá hoa cương nhưng thời gian gần đây thì mất việc. Đặc biệt Hùng sử dụng xe máy giống với chiếc xe mà camera an ninh ghi lại được.

2 chiếc xe máy Nguyễn Quốc Hùng sử dụng đi gây án.

Củng cố thêm chứng cứ, lúc 12 giờ ngày 11-9, CATP Đà Lạt đã triệu tập Hùng đến cơ quan để làm việc. Ban đầu, Hùng khai báo quanh co hòng che giấu hành vi nhưng trước nhiều chứng cứ tố cáo việc làm mờ ám của anh ta, cuối cùng Hùng đành khai nhận: Tối 10-9, Hùng sử dụng xe máy hiệu Exciter BKS 49B1-50549 đi lòng vòng trên một số tuyến đường mục đích gặp gia đình nào sơ hở sẽ đột nhập để trộm tài sản. Đến nhà ông Nhựt thấy cổng không khóa, Hùng vào bên trong thám thính.

Thấy dễ dàng đột nhập, hắn quay về nhà đổi xe máy Dream rồi trở lại nhà ông Nhựt. Hắn chui vào trong nhà ông Nhựt qua cửa thông gió. Tại 1 phòng ngủ ở tầng 2, thấy có chiếc két sắt, đoán rằng có tiền, Hùng trèo ra ngoài tìm dụng cụ phá két và phát hiện thấy có cây xà beng dựng bên hông nhà. Sau đó, cùng với nhiều dụng cụ nhà bếp của gia đình ông Nhựt, sau 15 phút Hùng phá được chiếc két sắt lấy đi nhiều tài sản là 1 bộ trang sức kim cương, gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai; 1 vòng vàng, bông tai vàng; 1 bộ đá ngọc, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng

Ngày 12-9, CATP Đà Lạt đã dẫn giải Hùng đến hiện trường để xác định địa điểm và phương thức gây án. Cùng ngày, CATP Đà Lạt bàn giao vụ việc và đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng thụ lý theo thẩm quyền.

MAI KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231447_truy-nong-ke-pha-ket-sat-vo-vang-hot-xoan.aspx