Truy nóng hai tên cướp giật

Rủ nhau đi hát karaoke nhưng không mang theo tiền, nhóm thanh niên phải 'cắm' điện thoại cho chủ quán. Trong lúc nghĩ kế kiếm tiền chuộc điện thoại, hai thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ vào cuộc xác minh, điều tra, CAH Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật.

Rủ nhau đi hát karaoke nhưng không mang theo tiền, nhóm thanh niên phải “cắm” điện thoại cho chủ quán. Trong lúc nghĩ kế kiếm tiền chuộc điện thoại, hai thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ vào cuộc xác minh, điều tra, CAH Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật.

Đối tượng Biện Hùng Anh và Vương Thúc Đình sau khi bị CAH Nam Đàn bắt giữ.

Đối tượng Biện Hùng Anh và Vương Thúc Đình sau khi bị CAH Nam Đàn bắt giữ.

Tối 19-6, chị Trần Thị A. (1992, trú xã Nam Lĩnh, H. Nam Đàn) trong trạng thái hoảng loạn, cùng một số vết thương ở cổ và chân đến trụ sở CAH Nam Đàn trình báo về việc vừa bị 2 thanh niên cướp mất chiếc ĐTDĐ. Theo trình bày của chị A., khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, khi chị A. đang trên đường đi làm về qua khu vực xóm Sen 1, xã Kim Liên thì bị 2 gã thanh niên đi xe máy từ phía sau bất ngờ vượt lên, áp sát khiến chị A. ngã xuống đường. Lúc này, một đối tượng ngồi phía sau nhảy xuống ghì chặt cổ chị A. và đe dọa “có tiền trong người không?”. Khi chị A. nói không có thì hai đối tượng đã lục soát trong người và lấy đi một chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung rồi lên xe tẩu thoát.

“Đoạn đường đó vắng người qua lại, khi thấy các đối tượng va quệt vào xe, ban đầu tôi nghĩ họ vô tình nhưng khi ngã xuống, họ ghì cổ đe dọa nên rất sợ hãi. Thậm chí, chúng còn dọa không được hét lên nếu không sẽ giết. May mắn là sau khi làm việc ở quán, tất cả tiền nong tôi đã giao hết cho chồng nên ra về không có gì trong người ngoài chiếc ĐTDĐ và xe máy”, chị A. trình bày.

Nhận định đây là vụ cướp tài sản táo tợn, với thủ đoạn liều lĩnh, CAH Nam Đàn đã nhanh chóng cử trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) vào cuộc điều tra, xác minh, truy nóng các đối tượng gây án. Tuy nhiên, do vụ cướp xảy ra vào ban đêm, tại khu vực vắng vẻ, ít người qua lại nên hầu như không có nhân chứng nào có thể nhận diện được các đối tượng. Cùng với số thông tin ít ỏi từ lời khai ban đầu của bị hại cung cấp, các TS đã nhanh chóng lần theo từng thông tin, dấu vết nhỏ nhất để dựng lên chân dung đối tượng.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA xác định, hai đối tượng gây án là người tại địa phương. Cùng với việc trích xuất camera khu vực xảy ra vụ việc và truy xét đối tượng nổi trên địa bàn, CAH Nam Đàn nhanh chóng xác định được danh tính hai đối tượng gây án là: Vương Thúc Đình (1992) và Biện Hùng Anh (1994, cùng trú xã Kim Liên, H. Nam Đàn). Sau 3 giờ xác minh nơi ẩn náu của 2 đối tượng, CAH Nam Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, tối 19-6, sau khi cùng nhóm bạn hát karaoke nhưng không có tiền thanh toán, phải cắm điện thoại lại nên Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh bàn bạc với nhau đi cướp để có tiền trả cho chủ quán. Vào lúc 20 giờ 15, khi chúng đang lượn lờ trên tuyến đường thuộc xóm Sen 1 thì thấy một phụ nữ đang chạy xe máy một mình nên chúng ra tay thực hiện phi vụ cướp giật. Chúng bám sát bị hại và chờ thời cơ hành động, khi đến khu vực đường cua vào đường về xã Nam Lĩnh, thấy ít người qua lại, đường tối nên chúng liền áp sát, chị A. cùng xe máy ngã ra đường. Sau đó, một đối tượng nhảy xuống ghì chặt cổ, đe dọa nạn nhân cướp tài sản. Cũng theo khai nhận của các đối tượng, trước khi gây án, cả hai đều có chút hơi men trong người.

Hiện CAH Nam Đàn đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208282_truy-nong-hai-ten-cuop-giat.aspx