Truy nóng đối tượng điều tài xế xe ôm đến nơi vắng cướp tài sản

Sáng 17/3, ông Y Vinh Tơr – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ đã đến thăm và biểu dương thành tích đột xuất của Công an thị xã trong việc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn ngày 16/3.

Trước đó, khoảng 9 giờ 25 ngày 16-3, ông Trần Quốc Lộc (SN 1967, trú tổ dân phố 3, phường An Bình, TX. Buôn Hồ) làm nghề lái xe ôm đang đứng chờ đón khách tại khu vực cổng chợ TX. Buôn Hồ thuộc phường An Bình thì có một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen thuê ông Lộc chở đến khu vực 471 thuộc phường Thiện An (TX. Buôn Hồ).

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Khi chạy đến ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi thì đối tượng thay đổi ý định, yêu cầu ông Lộc chở vào khu vực đồi thông buôn Tring, phường An Lạc để tìm gặp bạn; đến nơi, đối tượng nói ông Lộc dừng xe, bất ngờ dùng dao uy hiếp ông Lộc buộc đưa tiền. Ông Lộc hoảng sợ bỏ lại chiếc xe và chạy về hướng nhà dân, đối tượng đã cướp chiếc xe hiệu Yamaha Sirius màu đen - đỏ, BS: 47P9-1490 của ông Lộc tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TX. Buôn Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Mai Toàn Thắng

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện tại thôn 15, xã Pơng Drang (huyện Krông Búk) có một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống thủ phạm vụ cướp trên nên nhanh chóng áp sát khống chế và đưa đối tượng về trụ sở Công an thị xã để làm việc.

Tại đây, đối tượng khai tên là Mai Toàn Thắng (SN 2001, trú phường Thiện An, TX. Buôn Hồ). Quá trình điều tra, Thắng khai nhận đã thực hiện hành vi cướp xe của ông Lộc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-nong-doi-tuong-dieu-tai-xe-xe-om-den-noi-vang-cuop-tai-san_108883.html