Truy nóng 2 tên cướp dùng dao kề cổ cô gái ở phố Tây cướp tài sản

Hai đối tượng dùng dao chặn đường tấn công, cướp tải sản của một cô gái lúc rạng sáng ở khu vực phố Tây (Q1) những ngày giáp Tết khiến người dân hoang mang. Dù thủ đoạn táo tợn nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của CAQ1, hai tên cướp đã sa lưới trong vòng chưa đầy 12 giờ sau khi gây án.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 sáng 2-2, chị Đào Hải Yến (SN 1998, ngụ Q1) đi công chuyện về gần tới nhà mình trên đường Đề Thám (Q1), bất ngờ bị hai thanh niên lao đến kề dao vào cổ, uy hiếp, rạch tay, cướp chiếc ba lô đựng 3.800.000 đồng rồi tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, người dân trong hẻm 269 Đề Thám đều đã ngon giấc nên nạn nhân không thể cầu cứu sự giúp đỡ, chỉ còn biết tìm đến cơ quan CAP.Phạm Ngũ Lão trình báo sự việc. Theo mô tả của chị Yến thì đối tượng gây án một tên khoảng gần 40 tuổi, tên còn lại khoảng hơn 20 tuổi…

Hai tên cướp táo tợn

Hai tên cướp táo tợn

Trước vụ cướp táo tợn xảy ra ở khu phố Tây, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 kết hợp với CAP.Phạm Ngũ Lão khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Từ các thông tin thu thập được, cũng như lời khai của bị hại và hình ảnh camera quanh khu vực hiện trường, lực lượng phá án nhanh chóng xác định kẻ tình nghi liên quan trực tiếp đến vụ vướp tài sản của chị Yến là Huỳnh Hữu Hải (SN 1984, ngụ hẻm 239 Đề Thám, Q1).

Hải là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương với 6 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản và sử dụng ma túy… Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 cũng xác định tên đồng phạm của Hải là Mai Trung Thành (SN 1999, ngụ Q8).

Ngay sau đó, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 và CAP. Phạm Ngũ Lão đã chia lực lượng làm nhiều mũi truy tìm dấu vết thủ phạm. Đến đầu giờ chiều 3-2, tổ trinh sát đã bắt giữ được Hải – Thành khi cả hai đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường Âu Dương Lân, P1, Q8.

Hung khí gây án

Làm việc với cán bộ điều tra, cả Hải – Thành khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do cần tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài nên Hải rủ Thành đi cướp tài sản. Thành đồng ý và chuẩn bị sẵn 1 con dao bấm thủ trong người để thực hiện hành vi. Sau đó, cả hai đến hẻm 269 Đề Thám chờ người sơ hở để gây án. Khi bọn chúng phát hiện chị Yến đi vào hẻm thì lập tức bám theo, tiếp cận.

Thành lấy dao ra kề vào cổ chị Yến đe dọa, Hải đứng sau yêu cầu chị Yến đưa ba lô nhưng nạn nhân không đưa nên Hải dùng tay phải giật chiếc ba lô còn tay trái giật sợ dây chuyền trên cổ chị. Chị Yến giằng lại chiếc ba lô khiến Hải bực tức kêu Thành dùng dao đâm chị nhưng Thành không thực hiện. Hải tiếp tục kêu Thành dùng dao rạch vào tay chị gây thương tích. Trong lúc giằng co trán chị Yến va vào mũi dao khiến máu chảy nhiều buộc chị phải buông tài sản…

Sau khi cướp được chiếc ba lô, Hải lục lấy 3.800.000 đồng cất giữ rồi cùng Thành đi ăn uống và thuê khách sạn ngủ qua đêm. Trưa cùng ngày, cả hai đem chiếc ba lô đến nhà người bạn trên đường Tôn Thất Đạm (Q4) gửi nhờ cất giữ.

Từ lời khai của hai tên cướp, CAQ1 đã tiến hành thu hồi chiếc ba lô tang vật, riêng số tiền cướp được bon chúng đã chia nhau tiêu xài hết.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hữu Hải và Mai Trung Thành để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-nong-2-ten-cuop-dung-dao-ke-co-co-gai-o-pho-tay-cuop-tai-san_107188.html