Truy nhanh, bắt gọn

Khoảng 23 giờ 30 ngày 10-12, khi đang thực hiện tuần tra trên QL9, tổ công tác CAH Đakrông (Quảng Trị) phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe máy hiệu Yamaha lưu thông về hướng TP Đông Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đối tượng thấy lực lượng CA liền có hành động lạ, ném đồ xuống vệ đường hòng phi tang rồi rồ ga phóng chạy.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 10-12, khi đang thực hiện tuần tra trên QL9, tổ công tác CAH Đakrông (Quảng Trị) phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe máy hiệu Yamaha lưu thông về hướng TP Đông Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đối tượng thấy lực lượng CA liền có hành động lạ, ném đồ xuống vệ đường hòng phi tang rồi rồ ga phóng chạy.

Nhóm đối tượng do CAH Cam Lộ bắt giữ.

Nhóm đối tượng do CAH Cam Lộ bắt giữ.

Tổ tuần tra lập tức truy đuổi suốt 20 phút, khi đến địa phận xã Gio Sơn, H. Gio Linh thì đối tượng nghi vấn đã bị tổ CA khống chế. Khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là Hồ Văn Bình (22 tuổi, trú TT Krông Klang, H. Đakrông). Khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA phát hiện 1 bao ni-lông có chứa 27 viên hồng phiến. Bước đầu, đối tượng khai nhận mua số ma túy này từ H.Hướng Hóa. Chiều 11-12-2019, CAH Đakrông tiến hành khám xét và tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lập công ngay trước Lễ phát động ra quân tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 khiến cho CBCS CA huyện miền núi này càng thêm khí thế bước vào đợt cao điểm.

Cũng nêu cao tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, CAP 1 (TP Đông Hà) đã lập công ngay trong ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Vào tối 15-12-2019, nhờ nắm tốt tình hình địa bàn, CAP 1, phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy CATP Đông Hà đã bắt quả tang đối tượng Lê Phước (35 tuổi, trú P. 1, TP Đông Hà) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, thu tại phòng khách nơi ở của Phước 2 viên MTTH, mở rộng khám xét, lực lượng phối hợp thu thêm 187 viên MTTH.

Đối tượng Võ Ngọc Dương tại trụ sở CAP 1

Bước đầu, Phước khai mua về để sử dụng. Khi đang phá vụ án ma túy này, CAP 1 cũng trong quá trình truy nóng vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khối phố 6 (P.1). Theo trình báo của anh Đ.V.Đ vào lúc chiều muộn, vừa phát hiện nhà bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập trộm cắp 1 ĐTDĐ và 1 máy tính xách tay, tổng trị giá 9 triệu đồng. Thu thập manh mối tại hiện trường và qua rà soát, sàng lọc đối tượng, CAP 1 triển khai truy nóng. Vừa phá án, xử lý vụ ma túy, vừa căng lực lượng truy tìm kẻ gian, CBCS CAP 1 thực sự trải qua những giờ căng thẳng. Nhưng với kinh nghiệm điều tra, công tác quản lý địa bàn tốt, sau 5 giờ truy xét, CAP 1 đã tóm được nghi phạm là Võ Ngọc Dương (26 tuổi, trú trên địa bàn). Tại trụ sở CA, đối tượng Dương thừa nhận đột nhập nhà anh Đ. trộm cắp, sau đó mang tài sản đi tiêu thụ. CA cũng đã kịp thời thu hồi tang vật trong vụ án, chuyển CQĐT, CATP Đông Hà tiếp tục thụ lý điều tra.

Vào ngày 16-12-2019, CAH Cam Lộ cũng phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt gọn 3 đối tượng phạm tội lưu động trên địa bàn. Gồm Trần Văn Đức (34 tuổi, trú H.Triệu Phong), Trần Quang Hải (34 tuổi) và Võ Minh Phong (34 tuổi, cùng trú TP Đông Hà). Theo CAH Cam Lộ, trước đó, đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ mất cắp xe máy khi đang dựng ở sân Nhà thiếu nhi H.Cam Lộ. Tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, CAH nhận định có thể do đối tượng lưu động thực hiện. Từ hướng này, chỉ một thời gian ngắn, lực lượng phá án đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trên. Bước đầu, CA đã làm rõ nhóm trên đã có thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ trộm cắp xe đạp điện và 2 vụ trộm cắp ĐTDĐ. Hiện CA tiếp tục mở rộng.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217817_truy-nhanh-bat-gon.aspx