Truy nã 'trùm' băng cướp khét tiếng vượt ngục tại trại giam tỉnh Bình Dương

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Lộc, 'ông trùm' băng cướp khét tiếng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia sau khi đối tượng lợi dụng lúc đi làm ngoài trời để vượt ngục.

Theo báo Người Đưa Tin, tối 18/9, Đạị tá Trần Văn Khởi, phòng Giám thị trại gian An Phước, cục 10, bộ Công An đã ký quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc, SN 1993, nơi ĐKHKTT: Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Phạm nhân Lộc bị giam giữ tại trại giam An Phước, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Phạm nhân vượt ngục, trốn trại vào ngày 18/9/2019 sau khi đối tượng này lợi dụng lúc đi làm ngoài trời.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc, "trùm" băng cướp đang bị truy nã. Ảnh: Người Đưa Tin

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc, "trùm" băng cướp đang bị truy nã. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lộc là đối tượng cầm đầu trong một băng cướp, trộm tài sản khét tiếng xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia vào những năm 2013, 2014.

Cuối năm 2014, Lộc bị công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ và bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử, kết án 25 năm 4 tháng tù.

Theo hồ sơ từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014, Lộc cùng đồng bọn và các một số đối tượng nữa thực hiện nhiều vụ trộm cướp.

Thủ đoạn của băng nhóm này là tìm kiếm các xe môtô không người trông giữ, dùng dụng cụ tự chế phá ổ khóa xe để lấy trộm tại các huyện Châu Thành và Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Băng nhóm do Lộc cầm đầu còn tổ chức thực hiện nhiều vụ cướp và trộm cắp xe máy tại huyện Trảng Bàng và huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).

Sau đó, chúng đem tài sản trộm cướp được sang Campuchia bán cho đối tượng Nguon Nhue (người Campuchia), lấy tiền chia nhau đánh bạc, ăn chơi.

Quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc. Ảnh: Người Đưa Tin

Tổng cộng Lộc và đồng bọn đã thực hiện 30 vụ trộm, cướp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chiếm đoạt 38 xe máy các loại, với tổng giá trị hơn 670 triệu đồng.

Trong đó, Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 28 xe máy, 1 vụ cướp tài sản và 3 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến sự việc, báo Người Lao Động dẫn thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng như sau: Cao 1,65m, sống mũi thẳng, sẹo chấm cách 2cm trên đầu mày phải

Công an thông báo bất cứ người nào cũng có quyền bắt đối tượng trên giao công an, UBND xã gần nhất.

Sau khi bắt, tiếp nhận đối tượng thì thông báo ngay cho Trại giam An Phước theo số điện thoại 02713896818

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/truy-na-trum-bang-cuop-khet-tieng-vuot-nguc-tai-trai-giam-tinh-binh-duong-a293482.html